Khởi tố một nữ Phó Chủ tịch xã ở Thanh Hóa cho vay nặng lãi

Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn Nguyễn Thị Nga đã cùng một số đối tượng tổ chức cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay lãi nặng núp bóng dưới một cửa hiệu cầm đồ.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1979, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện Nguyễn Thị Nga, mặc dù là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, nhưng vì hám lợi nên đã cùng một số đối tượng khác tổ chức cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện vay lãi nặng núp bóng dưới một cửa hiệu cầm đồ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Nga đã cho khoảng 60 bị hại vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng với mức lãi suất mỗi triệu đồng tiền gốc dao động từ 5.000 đồng-10.000 đồng/ngày.

[Thanh Hóa: Triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự]

Khám xét nhà của Nguyễn Thị Nga, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 12 xe máy, gần 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen."

Trong ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vi Văn Đạt (sinh năm 1991, ở phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong quá trình kinh doanh dịch vụ cầm đồ, từ đầu năm 2023 đến nay, Vi Văn Đạt đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Lang Chánh vay tiền với lãi suất mỗi triệu đồng tiền gốc là từ 2.000-3.000 đồng/ngày, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục