Khởi tố vụ sập mỏ đá

Chính thức khởi tố vụ sập mỏ đá Lèn Cờ ở Nghệ An

Công an Nghệ An chính thức khởi tố vụ sập mỏ đá tại Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành về hành vi “vi phạm an toàn trong lao động.”
Ngày 4/4, Công an Nghệ An cho biết đã chính thức khởi tố vụ sập mỏ đá tại Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành về hành vi “vi phạm an toàn trong lao động.”

Vụ sập mỏ đá tại Lèn Cờ làm chết 18 người và bị thương 6 người.

Sau khi tai nạn xảy ra, công an Nghệ An đã cử lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra cùng với các lực lượng khác tích cực tham gia cứu nạn, bảo vệ an toàn tại hiện trường, sớm đưa những nạn nhân bị chết ra khỏi hiện trường.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, mỏ đá này thuộc quyền khai thác của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chín Mến (trụ sở tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành), do ông Phan Công Chín, sinh năm 1964, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành làm giám đốc.

Công ty này được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Lèn Cờ. Tuy nhiên, việc khai thác không đúng quy trình được phê duyệt, trong đó có việc công ty trách nhiệm hữu hạn Chín Mến tiến hành khoan cắt chân của những phiến đá vỉa tạo ra hàm ếch phía dưới, đã dẫn đến sập mỏ đá.

Trước đó, Thượng tá Thái Văn Bình, Phó Công an huyện Yên Thành cho biết: “Chủ mỏ đã thiếu trách nhiệm. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng, kể cả công an, chính quyền địa phương kiểm tra nhắc nhở và xử lý nhiều lần, nhưng vẫn không tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo an toàn trong khai thác.”

Trong báo cáo chính thức của Ban Tuyên giáo Nghệ An về vụ tai nạn trên cũng cho biết: “Nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn là do khai thác đá sai phương pháp; chủ yếu khai thác dưới chân núi, làm đứt chân núi đá, ảnh hưởng đến độ ổn định của khối đá vỉa lớn làm sạt lở hàng nghìn khối đá và có vấn đề về đảm bảo an toàn lao động”./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục