Không bắt học sinh mặc đồng phục khi trời quá rét

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo học sinh không bắt buộc phải mặc đồng phục nếu không đủ ấm trong những ngày giá rét.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ra thông báo không bắt buộc học sinh phải mặc quần, áo đồng phục nếu không đủ ấm nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét.

Thông báo trên đã được sở gửi tới phòng giáo dục và đào tạo 29 quận, huyện, thị xã và các nhà trường trên địa bàn Thủ đô ngày 13/1

Trong thông báo trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý những trường có tổ chức bán trú cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh, đảm bảo đủ suất ăn, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường. Đặc biệt với các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.

Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010, theo Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội được nghỉ 11 ngày: Từ ngày 11/2 đến hết ngày 21/2 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp, năm Kỷ Sửu đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, năm Canh Dần).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp được nghỉ 14 ngày, từ ngày 8/2 đến hết ngày 21/2 (tức là từ ngày 25 tháng Chạp, năm Kỷ Sửu đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, năm Canh Dần)./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục