Không có dấu hiệu khủng bố trong vụ nổ súng gần Quốc hội Mỹ

Một quan chức liên bang Mỹ nói rằng không có dấu hiệu cho thấy vụ nổ súng ngày 11/4 gần trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C là hành động khủng bố.
Không có dấu hiệu khủng bố trong vụ nổ súng gần Quốc hội Mỹ ảnh 1Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Getty)

Theo Reuters, hãng tin NBC News dẫn lời một quan chức liên bang nói rằng không có dấu hiệu cho thấy vụ nổ súng ngày 11/4 gần trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C là hành động khủng bố.

Tin cũng cho hay đối tượng nổ súng đã tự sát và cảnh sát cũng đang điều tra một gói đồ khả nghi gần đó.

Có tin nói gói đồ này là hành lý của đối tượng trên.

Một số tuyến phố quanh Đồi Capitol đã bị phong tỏa.

Trong khi đó, Người phát ngôn lực lượng cảnh sát bảo vệ Quốc hội Mỹ Kimberly Schneider thông báo lệnh phong tỏa cơ quan này đã được dỡ bỏ sau khoảng 2 giờ áp dụng do vụ nổ súng trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.