Không để xảy ra khan hiếm hàng hóa vào dịp Tết

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu các Sở Công thương cần theo dõi sát thị trường, không để xảy ra khan hiếm hàng hóa.
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu các Sở Công Thương cần theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, không để xảy ra khan hiếm hàng hóa trước, trong và sau Tết.

Yêu cầu trên được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đưa ra sau chuyến kiểm tra tình hình quản lý thị trường, diễn biến cung cầu hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Canh Dần tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Chi Ma (Lạng Sơn) trong 3 ngày từ 21 đến 23/1.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định những mặt hàng thiết yếu tính đến thời điểm này đã được chuẩn bị chu đáo; hoạt động thương mại và cung ứng hàng hóa trên thị trường ổn định; các doanh nghiệp chuẩn bị khá tốt lượng hàng hóa phục vụ Tết. Mặc dù, giá cả một số mặt thiết yếu có chiều hướng tăng nhẹ nhưng lượng tiêu thụ ổn định.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng quan trọng nhất là việc tổ chức bán hàng Tết như thế nào để mọi người dân đều mua được hàng hóa. Không để những thành phần đầu cơ có cơ hội tăng giá các mặt hàng làm ảnh hưởng đến việc sắm Tết.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Quảng Ninh và Lạng Sơn là những trung tâm công nghiệp, thương mại lớn, việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả hàng hóa là hết sức quan trọng. Các địa phương cần chú ý, giám sát chặt diễn biến thị trường, tránh chủ quan trong công tác chỉ đạo; cần chủ động phối hợp các ngành liên quan trong việc thực hiện các giải pháp để tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hóa..., thực hiện có kết quả chương trình kích cầu tiêu dùng, vận động nhân dân thực hiện chủ trương “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác quản lý thị trường cần tập trung trước trong và sau Tết; kiểm tra, kiểm soát chặt chống buôn lậu pháo nổ, đặc biệt là buôn bán, sử dụng đèn trời, bán lậu than...

Trong năm 2010, các ngành có liên quan như Ban Chỉ đạo 127, hải quan, công an, biên phòng, nông nghiệp, y tế... trên địa bàn cần phối hợp chặt chẽ, đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu, tự nguyện tham gia phát hiện các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả. Lực lượng quản lý thị trường cần làm tốt công tác giáo dục, thực hiện phòng chống tham những, nhũng nhiễu, làm giảm uy tín của bộ máy công quyền.

Bộ trưởng đồng ý xem xét việc đề nghị Chính phủ phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2010; đưa Hội chợ Thương mại-Du lịch Quốc tế Việt Trung (tổ chức 2 năm/lần tại Móng Cái) vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia./.

Uyên Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục