Không gian trưng bày tư liệu từ năm 1946 viết về Cách mạng tháng Tám

Nhiều tài liệu viết về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ra đời từ năm 1946 sẽ được trưng bày trong khuôn khổ Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng Tám.
Không gian trưng bày tư liệu từ năm 1946 viết về Cách mạng tháng Tám ảnh 1Ngày 19/8/1945, tại Quảng trường Nhà hát Lớn, hàng vạn người dân Thủ đô dự Lễ mít tinh chào mừng Ủy ban Quân quản. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng Tám sẽ diễn ra từ ngày 16-19/8 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày sách báo từ năm 1946 viết về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, độc giả sẽ gặp lại những tư liệu quý như: báo Sự Thật (số ra ngày 16/8/1946), báo Lao Động (số 83 - năm 1949, báo Cứu Quốc (số 813 - năm 1949) và báo Nhân Dân (số ra ngày 2/9/1952)...

Bên cạnh đó, hội chợ sách cũ lần này còn có nhiều hoạt động khác: chương trình bán sách đồng giá từ 5.000-20.000 đồng/cuốn, giảm giá từ 35-50% đối với nhiều tựa sách mới…

[Thủ đô Athens của Hy Lạp trở thành Thủ đô Sách thế giới 2018]

Những tựa sách được giới thiệu tại hội sách lần này thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn học, lịch sử, kinh doanh, quân sự, y học, truyện tranh, kỹ năng sống…

Hội chợ sách tháng Tám có sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên kinh doanh sách cũ ở Hà Nội như: Sách cũ giá rẻ, Nhà sách Triệu Hải, Sách cũ Kim Mã, Sách cũ Quận Hai Bà Trưng, Sách cũ Phúc Cương, Nhà sách Thái Hà, Sách cũ Bạch Mai, Sách cũ Duy Minh…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục