Không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị Việt-Lào

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào là tài sản vô giá.
Chiều 15/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Bouasone Bouphavanh dẫn đầu, đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào chiền sâu, với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao của sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư mong rằng Chính phủ hai nước tiếp tục phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận; có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực, tăng kim ngạch thương mại hai chiều, nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư và đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện Dự án tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh đã thông báo với Tổng Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII và các Nghị quyết Trung ương gần đây của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Bouasone Bouphavanh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh.

Khẳng định đất nước và nhân dân Lào luôn coi trọng đặc biệt và ý thức sâu sắc về việc giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Thủ tướng Lào nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Lào mới đây (8/2010) của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Minh Triết dẫn đầu; coi đó là dấu mốc quan trọng trong việc giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Bouasone Bouphavanh cũng báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết về kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước; nhấn mạnh đến những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác phát triển kinh tế thời gian qua, thực hiện các nội dung thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị hai nước cũng như những thỏa thuận trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Lào vừa qua.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào trong thời gian tới; đặc biệt nhấn mạnh đến những đánh giá về kết quả hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước thời gian qua.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Bouasone Bouphavanh dành nhiều thời gian trao đổi về khả năng phát triển hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước; công tác giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt-Lào trong nhân dân, nhất là trong lớp trẻ hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng chia sẻ sự vui mừng trước một số tiến triển mới tại một số dự án liên doanh kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước Việt-Lào; tin tưởng rằng, quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho bước đột phá trong phát triển kinh tế và trao đổi thương mại Việt-Lào tới đây./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục