Không quân Hàn Quốc thông báo bắt đầu tập trận quy mô lớn

Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng, Không quân Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận có tên Đại bàng bay kéo dài 8 ngày tại một căn cứ không quân ở Cheongju.
Không quân Hàn Quốc thông báo bắt đầu tập trận quy mô lớn ảnh 1Máy bay tiêm kích tàng hình F-35A (phải, dưới) và máy bay tiếp nhiên liệu KC-330 (trái) tham gia cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không, tại Hàn Quốc ngày 21/2/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 12/5, đại diện Không quân Hàn Quốc thông báo lực lượng này đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn đều đặn để tăng cường năng lực tác chiến và đảm bảo thế phòng thủ của đất nước.

Cụ thể, cuộc tập trận có tên Đại bàng bay kéo dài 8 ngày đã bắt đầu tại một căn cứ không quân ở Cheongju, cách thủ đô Seoul 112km về phía Nam, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn vào tháng trước.

[Hải quân Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân chung trên Hoàng Hải]

Cuộc tập trận huy động hơn 160 quân nhân và khoảng 60 máy bay chiến đấu, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35A, F-15K, KF-16 và máy bay vận tải tiếp dầu KC-330.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra theo nhiều kịch bản khác nhau, chẳng hạn như sự xâm nhập của các lực lượng đặc biệt và máy bay của đối phương cũng như các vụ phóng tên lửa hành trình, trong khi những người tham gia sẽ chuẩn bị cho các cuộc diễn tập đội hình tấn công tập trung vào việc tấn công các tài sản trọng yếu của đối phương và nguồn gốc của các hành động khiêu khích.

Ngoài ra, Lực lượng Không quân cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận ngăn chặn trên không để huấn luyện phi công vô hiệu hóa các mục tiêu của đối phương, chẳng hạn như các khẩu đội pháo cố định và bệ phóng tên lửa di động, trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Đại tá Won Kwon-soo, chỉ huy cuộc tập trận, tuyên bố: "Mục đích của cuộc tập trận là để trang bị cho Không quân khả năng phản ứng nhanh trước các hành động khiêu khích và đe dọa liên tục của đối phương gần đây, đồng thời có được khả năng hoạt động tốt nhất bằng cách xác minh khả năng tấn công nhằm vào các mục tiêu đe dọa."

Được triển khai vào năm 2008, Lực lượng Không quân đã tiến hành tập trận Đại bàng Bay một hoặc hai lần mỗi năm.

Trước đó, theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 11/5, Hải quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận tác chiến đặc biệt thường xuyên trên Hoàng Hải vào tháng trước để củng cố vị thế phòng thủ của các đồng minh.

Cuộc tập trận diễn ra vào cuối tháng Tư, với sự tham gia của các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis-USS John Finn của Mỹ và ROKS Sejong Đại đế của Hàn Quốc - cùng tàu khu trục ROKS Eulji Mundeok./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục