Không quân Mỹ luyện tập cùng với các đối tác NATO tại Hy Lạp

Phái bộ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Không quân Mỹ luyện tập cùng với các đối tác NATO tại Vịnh Souda ở Hy Lạp nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến.
Không quân Mỹ luyện tập cùng với các đối tác NATO tại Hy Lạp ảnh 1Hơn 15 máy bay F-16 Fighter Falcon của Không quân Mỹ được triển khai ở Vịnh Souda. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/2, phái bộ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Không quân Mỹ luyện tập cùng với các đối tác NATO tại Vịnh Souda ở Hy Lạp nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến.

Hơn 15 máy bay tiêm kích F-16 Fighter Falcon của Không quân Mỹ và gần 300 quân nhân đóng tại Đức đã được triển khai ở Vịnh Souda để tham gia cuộc diễn tập song phương với lực lượng Không quân Hy Lạp kể từ ngày 22/1 vừa qua đến 15/2 tới.

Đợt diễn tập này tập trung chủ yếu vào việc duy trì sự sẵn sàng chiến đấu chung và xây dựng năng lực phối hợp tác chiến.

Trước đó, ngày 26/1, phái bộ Mỹ tại NATO cho biết hơn 2.400 quân nhân thuộc 7 quốc gia đồng minh của khối quân sự này đã và đang tiến hành cuộc tập trận chiến thuật "Allied Spirit IV" (Tinh thần Đồng minh IV) tại Vùng huấn luyện Hohenfels thuộc bang Bayern của Đức.

Cuộc diễn tập này kéo dài 2 tuần tới ngày 5/2 tới, với mục đích huấn luyện chỉ huy cấp lữ đoàn, tiểu đoàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục