
Hơn 300 máy bay của Nhật Bản và Mỹ tham gia tập trận trên không
Cuộc tập trận mang tên "Resolute Force Pacific" sẽ huy động một lực lượng lớn, với hơn 300 máy bay từ cả Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và Không quân Mỹ.
Cuộc tập trận mang tên "Resolute Force Pacific" sẽ huy động một lực lượng lớn, với hơn 300 máy bay từ cả Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và Không quân Mỹ.
Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội rằng các ngòi nổ, vốn được sử dụng trong các hệ thống phòng không mặt đất để tiêu diệt UAV của Nga, sẽ được điều chuyển cho các đơn vị Không quân Mỹ ở Trung Đông.
Lầu Năm Góc đã lựa chọn Boeing cho hợp đồng thiết kế và chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới, với tên gọi “F-47.”
Ông Meink sinh ra tại South Dakota và gia nhập Không quân năm 1988. Ông có gần 40 năm kinh nghiệm làm việc trong quân ngũ cũng như trong lĩnh vực an ninh quốc gia của chính phủ.
Không quân Mỹ tiếp tục giám sát không phận và đang làm việc với các cơ quan chức năng của Anh và các đối tác để đảm bảo an toàn cho nhân viên căn cứ, cơ sở và tài sản.
Căn cứ quân sự của Mỹ tại mỏ khí Conoco ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng rocket.
CENTCOM tuyên bố việc triển khai phi đội tiêm kích tàng hình F-22 đến Trung Đông là một phần của “những thay đổi về lực lượng trong khu vực để giảm thiểu nguy cơ leo thang.”
Lần đầu tiên trong lịch sử, các máy bay quân sự của ba thành viên chủ chốt NATO là Đức, Pháp và Tây Ban Nha sẽ hội ngộ tại Nhật Bản để tiến hành cuộc tập trận chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước, trọng tâm là thiết lập thế trận sẵn sàng đối phó với các tình huống khiêu khích của đối thủ.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết bốn máy bay B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã bắt đầu triển khai theo kế hoạch tới khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ trong tuần này.
Người phát ngôn Không quân Mỹ tại châu Âu-châu Phi nhấn mạnh việc triển khai F-35 của Mỹ ở Ba Lan là bằng chứng cho cam kết lâu dài của Mỹ với các đồng minh NATO và với toàn bộ Liên minh châu Âu.
Chiếc F-16 của Phi đoàn tiêm kích số 8 đã thả các thùng nhiên liệu xuống Hoàng Hải khi chiếc máy bay gặp tình trạng khẩn cấp vào khoảng 10 giờ sáng 22/2 (giờ địa phương).
Theo Trung tướng David R. Iverson, Chỉ huy Lực lượng Không quân số 7, nêu rõ Ban điều tra an toàn gồm 1 đội ngũ chuyên gia, sẽ sớm điều tra kỹ lưỡng vụ rơi máy bay để tránh tái diễn trong tương lai.
Máy bay F-16 của Không quân Mỹ gặp "tình huống khẩn cấp" trong khi đang bay phía trên vùng biển Hoàng Hải và bị rơi vào lúc 8h41 sáng 31/1. Phi công đã thoát ly khỏi máy bay an toàn.
Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Không quân Mỹ nêu rõ quân đội nước này đã chuyển các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sang tìm kiếm thi thể, đồng nghĩa "khó có khả năng còn người sống sót."
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở huấn luyện gần thành phố Albu Kamal, tỉnh al Zor và một ngôi nhà gần thành phố Mayadeen, ở miền Đông Syria.