Mỹ không kích các địa điểm ở miền Đông Syria nhằm vào phiến quân

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở huấn luyện gần thành phố Albu Kamal, tỉnh al Zor và một ngôi nhà gần thành phố Mayadeen, ở miền Đông Syria.

Máy bay của không quân Mỹ. (Nguồn: Air Force)
Máy bay của không quân Mỹ. (Nguồn: Air Force)

Ngày 12/11, Mỹ xác nhận đã tiến hành 2 cuộc không kích tại Syria nhằm vào các nhóm phiến quân sau khi lực lượng nước này ở Syria và Iraq liên tiếp bị tấn công.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở huấn luyện gần thành phố Albu Kamal, tỉnh al Zor và một ngôi nhà gần thành phố Mayadeen, ở miền Đông Syria mà Mỹ tin là được lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết với Iran sử dụng.

Các cuộc không kích được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden với ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn của đội ngũ nhân viên Mỹ và các lợi ích của đất nước.

Theo Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ ở Syria và Iraq đã bị tấn công ít nhất 45 lần kể từ ngày 17/10. Đây là lần thứ 3 lực lượng Mỹ không kích các địa điểm ở Syria kể từ ngày 26/10 khi binh lính nước này ở Syria và Iraq liên tiếp bị tấn công bằng máy bay không người lái và rocket.

Trước đó, trong các ngày 26/10 và 8/11, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích lần lượt nhằm vào 1 kho vũ khí và 2 cơ sở khác ở Syria mà nước này cho là có liên quan Iran.

Hiện nay, Mỹ có khoảng 900 binh sỹ Mỹ đang đóng quân tại Syria và 2.500 quân nhân khác đồn trú ở Iraq, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và tham vấn, hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn nguy cơ tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trỗi dậy trong khu vực.

Ngày càng nhiều ý kiến lo ngại cuộc xung đột Hamas-Israel có thể lan rộng trên toàn Trung Đông và các lực lượng Mỹ ở những căn cứ biệt lập trong khu vực có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

Mỹ đã điều các tàu chiến và máy bay chiến đấu tới khu vực kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10, trong đó có 2 tàu sân bay. Số lượng binh sỹ bổ sung cho khu vực cũng lên tới hàng nghìn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục