Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đón bằng di tích quốc gia

Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được khởi công xây dựng vào tháng 7/2010 nhân kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Luật sư.

Ngày 29/7, tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ khánh thành và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Công trình Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào tháng 7/2010 nhân kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Luật sư.

Công trình có diện tích hơn 1ha, tổng mức đầu tư được phê duyệt gần 78 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 50%, còn lại là ngân sách địa phương.

Khu lưu niệm là một tổng thể công trình gồm nhiều hạng mục. Bên cạnh khu tái hiện nhà ở lúc sinh thời của Luật sư còn có công viên, cây xanh, thảm cỏ và các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật; trong đó hai hạng mục quan trọng nhất là Nhà tưởng niệm và Nhà trưng bày-Thư viện giới thiệu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10/7/1910 trong một gia đình công chức trung lưu tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Năm 11 tuổi, ông được gia đình cho sang Pháp du học. Sau 11 năm đèn sách, ông lấy bằng cử nhân Luật và trở về nước hành nghề luật sư. Từ đây, ông bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước của trí thức Nam Bộ và nhiều lần bị địch bắt, giam cầm ở Sài Gòn, Lai Châu, Hải Phòng, Phú Yên...

Ông đã giữ nhiều trọng trách như: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp chặt chẽ với huyện Bến Lức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của Khu lưu niệm.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu khai thác có hiệu quả thế mạnh xã hội hóa và các nguồn lực tại chỗ để gắn kết với hệ thống các khu di tích trên địa bàn huyện Bến Lức và các địa phương khác trong tỉnh theo hướng khai thác du lịch, nhằm giới thiệu đặc trưng di sản của địa phương đến với cộng đồng, du khách trong và ngoài tỉnh, trong đó có Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, để Khu lưu niệm trở thành điểm đến tham quan, giáo dục truyền thống cách mạng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Dịp này, ông Nguyễn Hữu Châu - con của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ ​dành cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục