Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia đã có cuộc gặp nhằm mục tiêu giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa hai nước tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.
Giao tranh nổ ra ở miền Đông Somaliland - khu vực đòi ly khai tại miền Bắc Somalia - giữa các lực lượng địa phương và lực lượng chống chính phủ khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, 40 người bị thương.
Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng nỗ lực ngăn chặn leo thang căng thẳng ở biên giới Armenia-Azerbaijan, và hiện chưa có giải pháp thay thế nào cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Tại vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 10 hôm 20/2, Ấn Độ và Trung Quốc đã đánh giá tích cực về việc hoàn tất suôn sẻ quá trình rút lực lượng tiền tuyến khỏi khu vực Hồ Pangong.
Nga và Algeria bày tỏ lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát trong khu vực Bắc Phi sau khi Mỹ công nhận chủ quyền của Maroc đối với khu vực tranh chấp Tây Sahara.
Theo Tướng Rudskoy, quân đội Nga cũng đang giữ liên lạc với lãnh đạo quân đội ở Azerbaijan và Armenia nhằm ngăn chặn bất kỳ sự cố nào xảy ra và đảm bảo an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình Nga.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi "một giải pháp chính trị lâu dài" cho cuộc xung đột ở Nagorny-Karabakh sau khi Armenia và Azerbaijan vừa nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn.
Ganja, một thành phố với hơn 330.000 dân ở miền Tây Azerbaijan, và một số khu vực dân sinh khác, đã bị tấn công dữ dội từ các hoạt động phóng rocket và nã pháo do các lực lượng Armenia tiến hành.
Giao tranh dữ dội tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh kéo dài sang ngày thứ 3, trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc khủng hoảng này.
Tổng Thư ký Guterres đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan kêu gọi ngừng bắn tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.
Ngoại trưởng Azerbaijan cho biết tổng cộng 6 dân thường nước này thiệt mạng, trong khi 19 người khác bị thương kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 27/9 liên quan đến khu vực Nagorno-Karabakh.
Bộ Quốc phòng Armenia nêu rõ một binh sỹ của nước này đã bị "sát hại do bị bắn tỉa" từ bên lãnh thổ Azerbaijan trong đêm sau một tuần tương đối yên bình ở khu vực biên giới trên.
Các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao Trung-Ấn được dự kiến diễn ra trong tuần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên rút lực lượng khỏi khu vực tranh chấp.
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã từ chối yêu cầu từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về việc sử dụng không phận của Islamabad cho chuyên cơ tới Đức để quá cảnh sang Mỹ.