Đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào Pháp và châu Âu trong những tuần gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định có những phản ứng cứng rắn hơn.
Theo cảnh sát, đối tượng khủng bố là một nam giới dùng dao tấn công người đi đường trên cầu London, sau đó đã bị những người xung quanh khống chế và sau đó bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt tại chỗ.
Ông Trump không nêu đích danh phần tử này, song Mỹ hôm 28/10 khẳng định đã tiêu diệt tên Abu al-Hassan al-Muhajir, người phát ngôn IS và là nhân vật cấp cao trong hàng ngũ IS.
Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu với "khủng bố Hồi giáo cực đoan" sau các vụ tấn công đẫm máu ở Sri Lanka nhằm vào các nhà thờ và khách sạn sang trọng trong dịp lễ Phục sinh.
Ngày 9/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, các đại biểu tham dự Hội nghị An ninh Munich sắp tới nên cùng tìm cách phản ứng với những hình thức nguy cơ khủng bố mới đang trỗi dậy.
Ngày 3/3, cảnh sát Đức bắt giữ thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan tại sân bay thành phố Frankfurt, do người này bị nghi có liên quan tới hành động bạo lực nghiêm trọng đe dọa an ninh đất nước.
Ngày 25/8, Phó Trợ lý của Tổng thống Donald Trump, ông Sebastian Gorka đã trở thành quan chức mới nhất trong Hội đồng An ninh quốc gia rời khỏi Nhà Trắng.
Sau vụ tấn công ngày 22/3 bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh khiến ít nhất năm người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, nhiều nước đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an ninh.
Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Anh Mark Rowley cho hay cảnh sát nước này nghi ngờ “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo” đứng đằng sau vụ tấn công tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London.
Một vụ giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa binh sỹ chính phủ và phiến quân Abu Sayyaf tại thị trấn Patikul, tỉnh Sulu, miền Nam nước này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.
Thủ tướng Italy kêu gọi thế giới thiết lập một "liên minh quốc tế" nhằm chống lại các mối đe dọa từ các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan và cho rằng vấn đề Syria không thể được giải quyết bằng bom đạn
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đã bắn chết ông Cesare Tavella, một nhân viên cứu trợ người Italy tại Bangladesh nhưng chính quyền Bangladesh chưa xác nhận điều này.
Gần 4.000 người tại Ai Cập đã bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ 2/1-31/5 vì bị tình nghi có dính dáng tới tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại nước này.
Quân đội Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận thường niên “Vai kề vai” với sự tham gia của 12.000 binh sỹ, nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương.