Mỹ trừng phạt 3 người liên quan khủng bố Hồi giáo

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền nước này đã áp đặt trừng phạt 3 cá nhân bị tình nghi liên quan tới các nhóm khủng bố Hồi giáo.
Tân hoa xã đưa tin, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền nước nàyngày 26/1 đã áp đặt trừng phạt ba cá nhân bị tình nghi liên quan tớicác nhóm khủng bố Hồi giáo.

Thông cáo nêu rõ: "Hôm nay, Bộ Ngoạigiao Mỹ đã liệt Yassin Chouka, Monir Chouka và Mevlut Kar vào danh sách 'Những phần tử khủng bố toàn cầu' theo điều 1(b) của Sắc lệnh 13224."

Cácbiện pháp trừng phạt gồm lệnh cấm can dự vào các giao dịch với những cánhân nêu trên và đóng băng toàn bộ tài sản theo quyền tài phán của Mỹ.

Theo thông cáo trên, hai anh em ruột Yassin và Monir Chouka bị cáo buộclà các tay súng, chuyên gia tuyển mộ, tổ chức sự kiện và truyền giáocho Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IMU), trong khi Mevlut Kar là mộtchuyên gia tổ chức sự kiện và tuyển quân cho Liên minh Jihad Hồi giáo(IJU).

Cũng theo thông cáo trên, đối tượng Monir Chouka chịu tráchnhiệm đặc biệt trong vụ tấn công hồi tháng 10/2011 làm năm người Mỹ,một người Canada, ba người Afghanistan và một cảnh sát thiệt mạng.

Trongkhi Mevlut Kar lại liên quan tới vụ đánh bom năm 2007 tại châu Âu nhằmvào các cơ sở quân sự của Mỹ và công dân nước này ở Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.