Hội nghị An ninh Munich nên tìm cách phản ứng với nguy cơ khủng bố mới

Ngày 9/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, các đại biểu tham dự Hội nghị An ninh Munich sắp tới nên cùng tìm cách phản ứng với những hình thức nguy cơ khủng bố mới đang trỗi dậy.
Hội nghị An ninh Munich nên tìm cách phản ứng với nguy cơ khủng bố mới ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 9/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, các đại biểu tham dự Hội nghị An ninh Munich sắp tới nên cùng tìm cách phản ứng với những hình thức nguy cơ khủng bố mới đang trỗi dậy.

Bà Markel nói: "Chúng ta đang đối phó với những hình thức đe dọa mới, chủ yếu là khủng bố Hồi giáo. Vì thế, chúng ta phải cùng tìm ra câu trả lời."

[Thủ tướng Nga Medvedev không tham dự Hội nghị an ninh Munich]

Trong những năm qua, châu Âu đang phải đối mặt với một loạt các cuộc tấn công khủng bố, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Hội nghị An ninh Munich sẽ được tổ chức tại Đức trong các ngày 15-17/2 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.