Nga và Belarus "bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động không thể chấp nhận được của lực lượng biên phòng Ba Lan, bao gồm việc liên tục sử dụng vũ lực" với dòng người di cư ở biên giới Belarus.
Dự kiến, các ngoại trưởng EU sẽ chính thức công bố mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Belarus trong cuộc họp ngày 15/11, theo đó áp dụng trừng phạt đối với các hãng hàng không và du lịch.
Cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và người đồng cấp Ấn Độ đã thống nhất được một kế hoạch nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ nhất giữa hai nước.
Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cấp kinh phí khẩn cấp 4,6 tỷ USD cho hoạt động ở biên giới nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng người di cư đang ngày một trầm trọng ở biên giới phía Nam nước này.
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật hỗ trợ ngân sách trị giá 4,5 tỷ USD cho cuộc khủng hoảng biên giới với Mexico trong bối cảnh Hạ viện cũng thông qua một dự luật riêng liên quan tới vấn đề này.
Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phân bổ thêm 4,5 tỷ USD cho ngân sách hỗ trợ khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới phía Nam do dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ tiếp tục đổ về.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết đảng Dân chủ dự kiến hoàn thành kế hoạch thông qua bốn dự luật chi tiêu riêng lẻ để chuyển đến Thượng viện trong ba ngày tới, nhằm giúp chính phủ sớm hoạt động trở lại.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố: "Tổng thống Trump phải ngừng bắt người dân Mỹ làm con tin, phải ngừng tạo ra một cuộc khủng hoảng và phải mở cửa lại chính phủ."
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia và người đồng cấp Venezuela đã có cuộc gặp tại thành phố Santa Marta, miền Bắc Colombia để thảo luận về khủng hoảng biên giới hiện nay giữa hai nước.
Ngày 22/9, Tổng thống Colombia đánh giá tích cực kết quả cuộc đối thoại với người đồng cấp Venezuela diễn ra tại Quito, thủ đô Ecuador, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới giữa hai nước.
Tổng thống Nicolas Maduro lệnh phong tỏa cây cầu thứ năm nối với Colombia và yêu cầu 10 thành phố tự trị tại rìa phía Tây Venezuela áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp.
Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño đã đón tiếp những người đồng cấp của Colombia và Venezuela tại thủ đô Quito để thảo luận về tình hình căng thẳng tại biên giới giữa hai nước.
Venezuela đã cho đóng cửa biên giới và ban bố thêm tình trạng khẩn cấp tại 3 thị trấn trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Colombia chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt."
Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman và người đồng cấp Brazil Mauro Vieira đã tới Colombia với sứ mệnh làm trung gian hòa giải khủng hoảng biên giới giữa Colombia và Venezuela.
Tổng thống Colombia Manuel Santos đã đặt ra 3 điều kiện mang tính nhân đạo trước khi gặp mặt người đồng cấp Venezuela để thảo luận về khủng hoảng biên giới.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra sắc lệnh đóng cửa biên giới tại bốn thị trấn nữa của bang miền Tây Tachira, đồng thời điều động hàng nghìn binh sỹ để đảm bảo an ninh tại khu vực này.