Trong chiến dịch truy quét kéo dài 3 ngày, các nhân viên di trú thuộc Bộ Nội vụ Anh đã ngăn chặn các đối tượng âm mưu đưa người di cư sử dụng giấy tờ giả qua các sân bay và cảng.
Nằm cách bờ biển gần nhất phía Tây Bắc châu Phi chỉ 100km, Quần đảo Canary và Tây Ban Nha có xu hướng là điểm dừng chân của những người di cư Tây Phi hướng đến Pháp và các nước châu Âu khác.
Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận cuộc khủng hoảng di cư bằng thuyền nhỏ có thể diễn biến theo hướng xấu hơn khi số lượng thuyền nhỏ vượt eo biển Manche đang tăng nhanh chóng.
Các ưu tiên của Hungary trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU tập trung vào tăng cường năng lực cạnh tranh của châu Âu, giúp củng cố nền tảng cho sự thịnh vượng, việc làm và tăng trưởng kinh tế của khối.
Một chiếc thuyền chở hàng chục người di cư đã bị chìm ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp, lực lượng chức năng cứu được 42 người và đang nỗ lực tìm kiếm 3 người bị mất tích.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp cho biết những người di cư đã đến đảo Lesbos vào đêm 29/1 trong bối cảnh thời tiết xấu và gió thổi mạnh trên biển Aegean.
Theo truyền thông Mỹ, nước này ghi nhận 302.000 người di cư tìm cách vượt biên giới phía Nam (giáp Mexico) vào Mỹ trong tháng 12/2023, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.
16 bang của Đức đề xuất rằng chính phủ cũng nên ngừng thanh toán bằng tiền mặt cho những người xin tị nạn, cho rằng đây là một trong những “động lực” chính để người di cư tiếp tục đổ vào Đức.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó đặc biệt chú ý đến việc quản lý vấn đề di cư và các ưu tiên kinh tế của châu Âu trước thềm các hội nghị của EU.
Những tháng gần đây, hàng nghìn người di cư bất hợp pháp đã đổ xô đến Sfax với mục đích sang châu Âu bằng tàu do các đối tượng buôn người điều khiển, dẫn đến một cuộc khủng hoảng di cư tại Tunisia.
Một chiếc thuyền chở người di cư đã bị chìm ngoài khơi Tunisia khi đang trong hành trình vượt Địa Trung Hải đến Italy, khiến ít nhất 10 người mất tích và 1 người thiệt mạng.
Giới chức châu Âu đang hy vọng về một thỏa thuận tái phân bổ những người di cư đang xin tị nạn ở EU, tuy nhiên, các chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc ở Hungary và Ba Lan phản đối kế hoạch trên.
Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh nhấn mạnh thỏa thuận giữa Anh và Rwanda "sẽ dẫn đường trong hành trình tìm kiếm một giải pháp vừa nhân đạo, vừa nhân ái, vừa công bằng và cân bằng."
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hiện đang có tỷ lệ ủng hộ 53% theo cuộc khảo sát của Morning Consult, khiến bà trở thành nhà lãnh đạo được yêu thích thứ sáu trên thế giới.
Tòa án đã kết luận việc Chính phủ sắp xếp để chuyển những người xin tị nạn đến Rwanda là hợp pháp và đơn xin tị nạn của họ được xét duyệt ở Rwanda chứ không phải tại Vương quốc Anh.
Nếu không hành động ngay, châu Âu sẽ khó tránh khỏi một cuộc khủng hoảng di cư mới khi hàng nghìn người di cư và tị nạn từ các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi vẫn đang tiếp tục đổ về Lục địa già.
Theo kế hoạch, Liên minh châu Âu sẽ tiến hành cuộc họp bất thường các bộ trưởng nội vụ ngày 25/11 nhằm giải quyết các tranh chấp xung quanh biện pháp kiểm soát biên giới bên trong khu vực Schengen.
Tổng thống Mexico nhấn mạnh sẽ tiếp tục cung cấp nơi tạm trú, lương thực và chăm sóc y tế cho người di cư, mặc dù thừa nhận đang có “khá nhiều” người di cư Venezuela ở eo biển Tehuantepec.