Italy cùng Pháp tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng người di cư

Italy cùng Pháp tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng người di cư

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó đặc biệt chú ý đến việc quản lý vấn đề di cư và các ưu tiên kinh tế của châu Âu trước thềm các hội nghị của EU.
 Italy cùng Pháp tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng người di cư ảnh 1Người di cư trên đảo Lampedusa, Italy ngày 16/9/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/9, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Rome để tìm cách tháo gỡ những bất đồng giữa hai nước về vấn đề di cư.

Cuộc hội đàm này diễn ra nhân dịp nhà lãnh đạo Pháp tới thủ đô của Italy để dự lễ tang cấp nhà nước cựu Tổng thống nước chủ nhà Giorgio Napolitano, người qua đời hôm 22/9.

Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết hai nhà lãnh đạo đã có "cuộc gặp kéo dài và thân thiện." Hai bên "đặc biệt chú ý đến việc quản lý vấn đề di cư và các ưu tiên kinh tế của châu Âu" trước thềm các hội nghị của Liên minh châu Âu (EU) sắp tới.

Về phần mình, Điện Elysee xác nhận hai bên đã thảo luận về “sự cần thiết phải tìm ra giải pháp của Liên minh châu Âu cho vấn đề di cư”, cũng như các vấn đề kinh tế.

[Italy đưa ra gói biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chặn người nhập cư]

Làn sóng người di cư đến đảo Lampedusa của Italy hồi đầu tháng 9 này đã khơi dậy cuộc tranh luận trên khắp EU về việc bên nào sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận người xin tị nạn.

Đảo Lampedusa nằm giữa Tunisia, Malta và đảo Sicily của Italy. Đây là thành phố cảng đầu tiên người di cư vượt biển tìm đến để vào EU.

Ước tính từ đầu năm đến nay, gần 124.000 người di cư trái phép bằng đường biển đã đến Italy, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Vấn đề người di cư đã trở thành thách thức lớn đối với chính quyền Italy. Tháng 7 vừa qua, Tunisia và EU đã ký hiệp ước giúp ngăn chặn dòng người di cư trái phép, song chưa đem lại kết quả đáng kể.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết nước này sẽ thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới mạnh mẽ hơn với Ba Lan và Cộng hòa Séc để giúp chống lại nạn buôn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục