Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng các biện pháp cưỡng bức đơn phương này là một hình thức “khủng bố kinh tế” và thể hiện sự “quẫn bách” của Washington trong việc cô lập Caracas.
Tổng thống Maduro cho biết các cuộc đàm phán giữa đại diện của Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình, hữu nghị và hòa hợp đã có khởi đầu thành công.
Ngày 19/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đã nhất trí phối hợp hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela.
Hai bên đã có thời gian thảo luận rất hiệu quả và tích cực, tuy nhiên đây không phải thời gian thích hợp để ký thỏa thuận, đồng thời cho biết giờ chưa phải lúc lệnh trừng phạt Triều Tiên được dỡ bỏ.
Phát biểu sau hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc và Ấn Độ, Ngoại trưởng Nga cho biết Nga vẫn theo dõi chặt chẽ các âm mưu của Mỹ nhằm tạo cớ để can thiệp quân sự ở Venezuela.
Trong khi Mỹ kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống ở Venezuala một cách công bằng, tự do và đáng tin cậy với sự tham gia của quan sát viên quốc tế, Nga lại đề xuất một dự thảo nghị quyết đối lập.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 9/2 tuyên bố, chính đường lối chỉ đạo của Mỹ đã cản trở đối thoại giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập.
Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela gửi thư cho hai Phó Thủ tướng Italy là Matteo Salvini và Luigi Di Maio để đề nghị hai nhà lãnh đạo này sớm gặp gỡ một phái đoàn chính thức đến từ Quốc hội Venezuela.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết cuộc khủng hoảng trên chính trường Venezuela dự kiến sẽ được đề cập trong bản Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson sẽ chính thức thăm các nước Mexico, Colombia, Argentina và Peru trong chuyến công du Mỹ Latinh từ ngày 1-7/2.
Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) Delcy Rodrígue tuyên bố Đại sứ Brazil tại nước này và Đại biện lâm thời Canada là những nhân vật “không được chấp nhận” tại Venezuela.
63 nước thành viên và quan sát viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc ủng hộ đề xuất đối thoại của Tổng thống Nicolas Maduro với phe đối lập nhằm giải quyết bất đồng chính trị tại nước này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chỉ trích tuyên bố của phe đối lập nước này liên quan tới quá trình đối thoại giữa hai bên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay.
Quốc hội lập hiến của Venezuela sẽ mở phiên tòa xét xử các nhà lãnh đạo phe đối lập về tội phản quốc sau khi những người này thúc đẩy Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Venezuela.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại Venezuela, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng này có thể vượt quá tầm kiểm soát.
Các nước thành viên của Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) một lần nữa đã không đạt được đồng thuận về bất kỳ nghị quyết nào liên quan tới tình hình chính trị rối ren hiện nay tại Venezuela.
Những người ủng hộ liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) ở Venezuela đã hối thúc tiến hành trưng cầu dân ý nhằm bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro.