Venezuela cáo buộc Mỹ cản trở đối thoại với phe đối lập

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 9/2 tuyên bố, chính đường lối chỉ đạo của Mỹ đã cản trở đối thoại giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập.
Venezuela cáo buộc Mỹ cản trở đối thoại với phe đối lập ảnh 1Người dân Venezuela tuần hành tại thủ đô Caracas, bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro ngày 2/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 9/2 tuyên bố, chính đường lối chỉ đạo của Mỹ đã cản trở đối thoại giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình RT, Phó Tổng thống Rodriguez nêu rõ: "Chính chỉ thị của chính phủ (Tổng thống Mỹ) Donald Trump rằng sẽ không có đối thoại mà chỉ có chiến tranh đã cản trở (đối thoại). Chúng tôi chấp nhận đối thoại và phản đối chiến tranh. Chiến tranh không phải là một phương án."

Bà Rodriguez cũng cáo buộc Washington theo đuổi chính sách "bác bỏ hoàn toàn chính trị và hệ tư tưởng" của Venezuela cũng như mô hình chủ nghĩa xã hội Bolivar. Bà nói: "Washington tin rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cần từ bỏ chức vụ của mình." 

[Nghị sỹ Nga: Khủng hoảng Venezuela có thể thành chiến tranh du kích]

Phó Tổng thống Rodriguez cho biết Washington đã chỉ thị phe đối lập Venezuela không ký một thỏa thuận về ngày diễn ra bầu cử tổng thống với Chính phủ hồi tháng 12/2017. Kể từ khi đàm phán sụp đổ, chính phủ cáo buộc phe đối lập thật ra chưa bao giờ có ý định ký thỏa thuận.

Bà cũng bác bỏ tuyên bố cho rằng Venezuela đang hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo là một "lời nói dối" nhằm viện cớ can thiệp vào quốc gia Nam Mỹ này.

Hôm 3/2, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, Tổng thống Trump đã nói việc Mỹ can thiệp quân sự tại Venezuela là "một phương án."

Nhân dịp Ngày Ngành Ngoại giao Nga 10/2, Đại sứ Nga tại Brazil Sergey Akopov ngày 9/2 bày tỏ hy vọng Brazil sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Đại sứ Akopov nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng các nguyên tắc cơ bản truyền thống mà ngành ngoại giao Brazil theo đuổi nhiều thập kỷ qua, cụ thể là không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước khác, không sử dụng các biện pháp trừng pháp đơn phương trái phép về kinh tế hay các chế tài trừng phạt khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với các nước có chủ quyền, sẽ tiếp tục duy trì trong nền tảng quy tắc của Brazil liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Các tuyên bố gần đây của một số lãnh đạo hàng đầu Brazil đã tạo ra sự lạc quan."

 

Theo Đại sứ Akopov, Moskva đang cố gắng giải thích lập trường của mình với Brasilia về cuộc khủng hoảng tại Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.