Đại hội XIV của Đảng: Xung lực mới cho tình đoàn kết Việt Nam-Mozambique
Việt Nam và Mozambique sẽ không ngừng thắt chặt hợp tác thực chất, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mà cả hai nước cùng có thế mạnh và nhu cầu phát triển trong tương lai.
Việt Nam và Mozambique sẽ không ngừng thắt chặt hợp tác thực chất, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mà cả hai nước cùng có thế mạnh và nhu cầu phát triển trong tương lai.
Mozambique khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khai khoáng, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, nuôi trồng thủy sản...
Triển lãm ảnh giới thiệu tới bạn bè quốc tế về tình bạn son sắt, thủy chung; tình đoàn kết vượt qua thử thách của thời gian và khoảng cách của không gian địa lý giữa hai đất nước Việt Nam-Mozambique.
Theo Đại sứ Trần Thị Thu Thìn, với nền tảng 50 năm quan hệ tốt đẹp, Việt Nam và Mozambique có thể đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
ĐSQ Việt Nam tại Mozambique trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ĐSQ Việt Nam tại Angola tổ chức dâng hoa trước tôn tượng Người trong khuôn viên Đại sứ quán.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền trong việc định hướng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng và cảm ơn Tổng Thư ký Chakil Aboobacar dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng FRELIMO thăm Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique nhấn mạnh Chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Mozambique trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Cuộc tập trận AIKEYME 2025 là bước tiến lớn hướng tới việc xây dựng mặt trận chung nhằm ngăn chặn và ứng phó với các thách thức hàng hải chung như cướp biển, đánh bắt bất hợp pháp và buôn người.
Với 65,17% số phiếu bầu, ông Daniel Chapo, ứng cử viên của đảng cầm quyền Frelimo, đã được Hội đồng Hiến pháp Mozambique tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này.
Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Filipe Nyusi khi được tin về cơn bão Chido tàn phá các cộng đồng, gây thiệt hại về người và tài sản tại miền Bắc Mozambique.
Lãnh đạo đối lập lưu vong, ông Venancio Mondlane, đe dọa sẽ kêu gọi "một cuộc nổi dậy của nhân dân" nếu Hội đồng hiến pháp Mozambique chấp thuận kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 9/10.
Lãnh đạo các nước Brunei, Philippines, Thái Lan, Mozambique đã gửi các điện, thư chúc mừng ông Lương Cường được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội đồng bầu cử quốc gia Mozambique cho biết đối với kết quả bầu tổng thống, ông Daniel Chapo giành chiến thắng trước các ứng cử viên khác khi nhận được 70,67% số phiếu bầu.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Thời gian qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động hợp tác với Trường Đảng Trung ương FRELIMO với nhiều hình thức như trao đổi đoàn, thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai bên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy trao đổi các mặt hàng có tính bổ trợ lẫn nhau như nông sản, phân bón, máy móc, hàng may mặc, da giày... của Việt Nam và than, hạt điều, gỗ... của Mozambique.
Theo Bộ Công Thương, Mozambique là một trong những đối tác tiềm năng của Việt Nam tại châu Phi, quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại.
Chiều 9/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi đang thăm chính thức Việt Nam.
Sáng 9/9, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Isaura Ferrao Nyusi, Phu nhân Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Sáng 9/9, ngay sau buổi hội đàm tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Sáng 9/9/2024, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi tiến hành hội đàm.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mozambique tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước luôn được lãnh đạo, nhân dân hai bên quan tâm gìn giữ, phát triển.
Sáng 9/9/2024, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi kể từ khi nhậm chức và là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Mozambique sau hơn 17 năm.
Chiều 8/9/2024, Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8- 10/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/9.
Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp là nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tin cậy giữa Việt Nam và Mozambique trong gần 50 năm qua.
Trong gần 50 năm qua, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Mozambique đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế thừa, vun đắp và liên tục phát triển.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10/9/2024.
Lãnh đạo các đảng, các nước Hoa Kỳ, Angola, Mozambique, Hungary, Peru, Maroc, Swaziland đã gửi thông điệp, điện, thư chúc mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều lãnh đạo các nước, các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Pakistan Kohdayar Marri, Đại sứ Mozambique Ilundi Dos Santos và Đại sứ Timor Leste João Pereira tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Chủ tịch AfDB cho biết mặc dù châu Phi đóng góp rất ít vào lượng khí thải toàn cầu, từ 3-4%, nhưng đang phải hứng chịu gánh nặng không cân xứng về những thảm họa suy thoái môi trường.