Khuyến khích phát triển vật liệu xây không nung

Bộ Xây dựng khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung để bảo vệ môi trường.
Ngày 4/5, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị “Triển khai các văn bảnkhuyến khích phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụnggạch đất sét nung."

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đếnnăm 2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụngvật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết nếu tiếp tục sử dụng công nghệnung thì để sản xuất ra 1 tỷ viên gạch nung phải tốn 75ha đất nông nghiệp,150.000 tấn than và thải ra tới 0,57 triệu tấn khí CO2. Đây là thủ phạm tàn phámôi trường và ảnh hưởng tới an ninh lương thực do lượng đất canh tác bị khaithác để làm gạch.

Trong khi đó, nếu các nhà máy nhiệt điện hoạt động đúng công suất theo Tổngsơ đồ điện VII, mỗi năm sẽ thải ra 45 triệu tấn tro xỉ. Đây là nguồn nguyên liệudồi dào sử dụng để sản xuất vật liệu không nung mà lại không tốn kho bãi chứalượng tro xỉ của các nhà máy này thải ra. Vì vậy, cần nhanh chóng đảm bảo cácchỉ tiêu quy định về vật liệu xây không nung tại các công trình xây dựng, thúcđẩy dòng sản phẩm này phát triển.

Theo ông Phạm Văn Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), các vănbản quy định đều hướng tới việc hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng tài nguyên đấtsét, nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất gạch đất sétnung; đồng thời ưu tiên chọn những công nghệ tiên tiến, phù hợp có khả năng cơgiới hóa và tự động hóa cao, giảm lao động thủ công.

Với các lò thủ công và lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, Bộ Xây dựngyêu cầu có lộ trình xóa bỏ dần và không đầu tư mới. Hiện có ba địa phương là BắcNinh, Hà Nam và Bình Dương đã quyết liệt thực hiện nghiêm túc Quyết định về xóabỏ gạch đất nung.

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang,Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã tận dụng nguồn nguyên liệu dồidào từ đá mạt, xỉ lò, tro bay... để sản xuất gạch blook với nhiều quy mô côngsuất khác nhau. Một số doanh nghiệp có khả năng tốt về tài chính, thuận lợi vềnguyên liệu, gần thị trường tiêu thụ đã đầu tư những dây chuyền sản xuất vớicông suất 20-40 triệu viên/năm.

Các doanh nghiệp đã đi sâu nghiên cứu công nghệ, áp dụng công nghệ mới, năngsuất cao, sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hạ. Năm 2011, đa số các dâychuyền đã sản xuất hết công suất với tổng sản lượng đạt khoảng 3 tỷ viên quytiêu chuẩn. Những tháng đầu năm 2012, các dây chuyền vẫn duy trì sản xuất tốt,đồng thời tiêu thụ khoảng 85-90% lượng sản xuất.

Tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá cao những ưu điểm của các loại vật liệuxây không nung trong thi công xây dựng như tiết kiệm chi phí nền móng, đẩy nhanhtiến độ, giảm giá thành đầu tư toàn bộ công trình từ 6-8%... và đặc biệt là bảovệ môi trường.

Theo lộ trình phấn đấu đến năm 2015, Việt Nam sẽ phát triển sản xuất và sửdụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25% và nânglên 30-40% vào năm 2020./.

Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.