Kiểm tra việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 trên địa bàn Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Quảng Ngãi về Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.
Kiểm tra việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 trên địa bàn Quảng Ngãi ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thị sát và tặng quà, động viên công nhân đang thực hiện Dự án. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Chiều 3/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các huyện liên quan về Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Sau khi đi kiểm tra các đơn vị đang thi công một số gói thầu thuộc dự án, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh; nghe Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích báo cáo tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lãnh đạo tỉnh và các huyện có những tiến bộ, khắc phục khó khăn, có chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án; đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đến ngày 30/6 phải hoàn thành; tỉnh rà soát lại toàn bộ Dự án, những vướng mắc nhằm tập trung giải quyết, chỉ đạo một cách quyết liệt hơn đối với hai huyện Đức Phổ và Mộ Đức.

Phó Thủ tướng cho rằng, ngoài việc nhận thức tầm quan trọng của Dự án, cán bộ các cấp tỉnh Quảng Ngãi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tỉnh cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vì sự nghiệp chung, vì công trình trọng điểm quốc gia qua địa bàn. Áp dụng và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân phải công bằng, công khai, vô tư, không tham ô, tham nhũng, gây phiền hà cho dân.

Đối với việc xây dựng các khu tái định cư, các cơ quan chuyên môn, các địa phương phải làm hết trách nhiệm vì dân, hỗ trợ kịp thời cho người dân tái định cư ổn định lâu dài. Các công trình phụ trợ gắn với dự án như điện, nước, viễn thông phải được giải quyết kịp thời, đồng bộ, đảm bảo tiến độ.

Đối với việc thi công, các nhà thầu phải thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo thiết kế; các đơn vị giám sát thường xuyên giám sát chặt chẽ các gói thầu. Đối với việc an toàn giao thông tại các công trình đang thi công dọc tuyến, tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, các đơn vị thi công không để xảy ra tai nạn giao thông, chống ùn tắt giao thông trong quá trình thi công…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến Chính phủ sẽ tạm ứng 50 tỷ đồng để tỉnh thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời giao cho Bộ Giao thông vận tải xem xét tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho tỉnh Quảng Ngãi mở rộng gần 19km đường Quốc lộ 1 từ Dốc Sỏi đến đầu Dự án VSIP.

Báo cáo tại buổi làm việc, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cho biết dự án mở rộng Quốc lộ 1 đi qua tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài hơn 91km, chia làm ba dự án, trong đó có một dự án theo hình thức hợp đồng BOT và hai dự án trái phiếu Chính phủ.

Đối với dự án BOT dài 29,4km đi qua ba huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, do liên doanh giữa Công ty Thiên Tân và Công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Đến nay giá trị thực hiện khoảng 155/937 tỷ đồng, đạt 16,5% giá trị hợp đồng, đã giải ngân 72 tỷ.

Dự án trái phiếu Chính phủ đoạn km1027-km1063+877 và km1092+577-Km1125, dài gần 62km đi qua bốn huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Các đơn vị thi công đã thực hiện khoảng 150/1.424 tỷ đồng, đạt 10,5% giá trị hợp đồng.

Đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã giải phóng mặt bằng 176/197ha, đạt gần 90%. Các địa phương cũng đã kiểm kê toàn bộ số hộ dân nằm trong vùng dự án (6.273 hộ), trong đó phê duyệt phương án đền bù cho 2.889 hộ, đạt 46%. Tỉnh đã và đang triển khai xây 23 khu tái định cư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng ngay sau khi các khu tái định cư được xây dựng xong, đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30/6 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục