'Kiên Giang cần nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới'

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần quán triệt tinh thần giãn cách xã hội nghiêm túc; tạo điều kiện lưu thông hàng hóa thông suốt, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ tài xế...
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tối 17/9, tại thành phố Rạch Giá, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong 7 ngày từ 10-16/9, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 1.107 ca nhiễm mới, trong đó có 330 ca nhiễm trong cộng đồng (chiếm 29,8%). So với bảy ngày trước, số ca nhiễm mới ở Kiên Giang tăng 81 ca (tăng 7,9%), nhưng số ca trong cộng đồng giảm 130 ca (giảm 15%).

Tính trong 14 ngày gần đây, có 7/15 huyện, thành phố không có ca nhiễm mới hoặc có nhưng dưới 3 ca (là những ca test tại chốt kiểm soát hoặc trong khu cách ly).

Tính từ ngày 21/6 đến 19 giờ ngày 16/9, có tổng số 4.113 trường hợp mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 1.868 bệnh nhân; hiện đang điều trị 2.142 bệnh nhân ở tầng 1; 157 bệnh nhân ở tầng 2; 27 bệnh nhân ở tầng 3 (1 nguy kịch).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, tỉnh đã thành lập 4.238 tổ COVID cộng đồng, 459 tổ truy vết, 654 tổ lấy mẫu xét nghiệm.

Đến nay, đã có 3 đợt lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1,6 triệu lượt người (182.519 mẫu gộp 3-12 người), phát hiện 838 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, chiếm 0,051% số lượt người được lấy mẫu.

Qua đó, đánh giá nguy cơ theo Quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Kiên Giang có 5 huyện vùng đỏ (giảm 2), 2 huyện vùng cam, 2 huyện vùng vàng, 6 huyện vùng xanh.

[Ngày 17/9: Có 11.521 ca mới, số ca tử vong tại TP.HCM tiếp tục giảm]

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Kiên Giang hiện chưa kiểm soát dịch bệnh tốt như mong muốn. Một số nơi thuộc cấp cơ sở thực hiện giãn cách chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng người từ nơi khác về chưa phát hiện kịp thời.

'Kiên Giang cần nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới' ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần quán triệt tinh thần giãn cách xã hội nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-TTg đang thực hiện tại các huyện, thành phố; tạo điều kiện lưu thông hàng hóa thông suốt, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ tài xế; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Tổ COVID cộng đồng, lực lượng công an cơ sở.

Trong các khu phong tỏa phải thực hiện đúng phong tỏa hẹp nhất có thể. Khi phát hiện ca bệnh, lập tức khoanh vùng, thần tốc điều tra dịch tễ, sau đó tập trung lực lượng xét nghiệm nhanh chóng bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, kịp thời ngăn chặn lây lan trong khu phong tỏa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đối với các ca nhiễm trong cộng đồng cần thống kê chi tiết hàng ngày, trong đó có bao nhiêu ca đã rõ nguồn lây, bao nhiêu ca chưa rõ nguồn lây, bao nhiêu ca nằm trong khu vực ấp, tổ dân phố phân rõ thuộc vùng đỏ, vùng cam, hay vùng xanh; tiến hành đánh giá lại nguy cơ trên địa bàn tỉnh từ huyện, thành phố đến cấp xã, phường; từng bước đánh giá nguy cơ càng chi tiết càng tốt, từ đó xây dựng kịch bản xét nghiệm tầm soát cho phù hợp; phải làm kịch liệt, mục đích là thần tốc xét nghiệm để phát hiện F0 tách ra khỏi cộng đồng và để kịp thời điều trị các trường hợp F0 sớm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, công tác điều trị của tỉnh Kiên Giang tương đối tốt, cần tiếp tục cố gắng giảm tỷ lệ tử vong; tập trung tuyên truyền vận động người dân, phấn đấu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới; đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần trở lại chắc chắn, an toàn. Người dân phải luôn tuân thủ nguyên tắc 5K./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục