Kiên Giang nỗ lực xây dựng Phú Quốc thành đô thị thông minh

Triển khai thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc các giai đoạn tiếp theo, tỉnh Kiên Giang tập trung các lĩnh vực ưu tiên triển khai đô thị thông minh, các nhóm giải pháp trọng tâm.
Kiên Giang nỗ lực xây dựng Phú Quốc thành đô thị thông minh ảnh 1Một góc huyện đảo Phú Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Kiên Giang là một trong ba tỉnh, thành của cả nước sớm xây dựng đô thị thông minh. Mô hình này thực hiện tại huyện đảo Phú Quốc.

Hoạt động giai đoạn 1, đề án thành phố thông minh Phú Quốc với nhiều hợp phần phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đảo Ngọc.

Ngày 7/4/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt đề án “Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc giai đoạn 2016-2020."

Cuối tháng 10/2017, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang bấm nút khai trương đưa vào hoạt động giai đoạn 1 đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, với 7 hạng mục hệ thống gồm: chính quyền điện tử, wifi công cộng, camera giám sát, quản lý lưu trú trực tuyến, giám sát môi trường, du lịch thông minh và trung tâm điều hành tích hợp tập trung.

Hệ thống một cửa liên thông được triển khai tại Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và liên thông đến Ủy ban Nhân dân 10 xã, thị trấn trên địa bàn giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng đô thị thông minh, phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện đảo.

Anh Nguyễn Văn Tuấn ở thị trấn An Thới (Phú Quốc) cho biết: “Khi đến cơ quan nhà nước để làm giấy tờ cho gia đình, tôi không còn phải đợi chờ, đi lại nhiều lần như trước đây. Thủ tục hành chính gọn nhẹ, đơn giản, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại nhờ có hệ thống một cửa, giải quyết việc cho người dân nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng hơn, không còn rườm rà như trước. Cán bộ giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo yêu cầu có tinh thần phục vụ thân thiện, nhanh chóng, thuận tiện; lắng nghe người dân trình bày, thắc mắc và giải thích cho dân hiểu."

[Kiên Giang không được phá vỡ môi trường vì tầm nhìn ngắn hạn]

Tiếp đến, hệ thống wifi công cộng lắp đặt gần 50 thiết bị phát sóng tại 8 điểm du lịch ở hai thị trấn Dương Đông và An Thới không những phục vụ công tác truyền thông mà còn cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách du lịch đến đảo Phú Quốc.

Hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến phục vụ việc đăng ký và quản lý thông tin lưu trú. Hệ thống trực tuyến này đã triển khai đến hơn 425 cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Phú Quốc. Bình quân mỗi ngày có gần 2.000 khách trong nước và quốc tế lưu trú được khai báo qua hệ thống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp cho biết mặc dù chưa hoàn thiện đồng bộ, còn những bất cập nhưng bước đầu, hệ thống camera giám sát phát huy hiệu quả tích cực trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, xử lý vi phạm an toàn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện đảo. Hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến tự động hiệu quả, giúp người dân, doanh nghiệp giảm tốn kém chi phí, kiểm soát tốt du khách.

Cùng với đó, hệ thống giám sát môi trường lắp đặt 4 trạm quan trắc không khí, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và một trạm quan trắc nguồn nước phục vụ việc theo dõi, giám sát tình trạng môi trường không khí và nước tại Phú Quốc để đưa ra những khuyến cáo phù hợp cho địa phương, người dân, doanh nghiệp và khách du lịch.

Đối với hệ thống du lịch thông minh, cổng thông tin du lịch được xây dựng và ứng dụng du lịch trên thiết bị di động để giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch, sự kiện văn hóa, lễ hội, di sản, đặc sản... của đảo Ngọc. Du khách dễ dàng tìm kiếm những thông tin cần thiết, xây dựng lịch trình du lịch phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí, thụ hưởng trải nghiệm du lịch Phú Quốc tốt hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp cho biết để phát huy hiệu quả hơn nữa các hợp phần của đề án đô thị thông minh Phú Quốc giai đoạn 1, huyện kiến nghị VNPT và tỉnh tiếp tục đầu tư đồng bộ các hệ thống, khắc phục những bất cập trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hạ tầng duy trì hoạt động ổn định, thông suốt.

Huyện chỉ đạo các đơn vị tham gia vận hành, khai thác và tuyên truyền các tiện ích của Trung tâm điều hành thành phố thông minh Phú Quốc để người dân hiểu, tham gia ứng dụng ngày càng hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Phú Quốc để đầu tư, kinh doanh, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng...

Triển khai thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc các giai đoạn tiếp theo, tỉnh Kiên Giang tập trung các lĩnh vực ưu tiên triển khai đô thị thông minh, các nhóm giải pháp trọng tâm, hợp phần dự án, nguồn lực theo từng giai đoạn.

Tỉnh tập trung vào các lĩnh vực cấp thiết của đảo Phú Quốc như quản lý đô thị, môi trường, du lịch, y tế, giáo dục, an ninh công cộng, cảnh báo thiên tai, giám sát cháy và phá rừng…

Tỉnh tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực về viễn thông và công nghệ thông tin cho Phú Quốc thông qua các hình thức đào tạo ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng, tập huấn...

Trên cơ sở hiệu quả mang lại của hợp phần du lịch thông minh tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp triển khai cổng thông tin du lịch thông minh quy mô toàn tỉnh để đẩy mạnh phát triển "ngành công nghiệp không khói."

Kiên Giang xây dựng đề án, quy hoạch tổng thể kế hoạch triển khai đô thị thông minh Phú Quốc trên các lĩnh vực: nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, hệ thống ứng cứu khẩn cấp, quan trắc môi trường, sàn giao dịch.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục