Kiên Giang: Nông dân thu 300 triệu đồng mỗi năm nhờ trồng dưa leo

Từ ngày chuyển sang trồng dưa leo giống Thái F1, ông Tăng Trường Thành thu được lợi nhuận ổn định khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, trở thành tấm gương sáng trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Ông Tăng Trường Thành, người Hoa ở ấp Láng Sơn, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được xem là một tấm gương sáng trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Người nông dân này đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng dưa leo giống Thái F1, mang lại lợi nhuận ổn định khoảng 300 triệu đồng mỗi năm./.

(Vnews)