Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ Công an sai phạm

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, quan điểm của tỉnh Đồng Nai là nếu có sai phạm, phải xử lý nghiêm minh, đến nơi đến chốn.
Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ Công an sai phạm ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc cán bộ cảnh sát giao thông tố giác lãnh đạo cấp Đội và Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, nhiều lần can thiệp để bỏ qua lỗi vi phạm của xe quá tải trên quốc lộ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, chiều 25/11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vẫn chưa báo cáo Tỉnh ủy về vụ việc trên.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy đã có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra, thanh tra làm rõ vụ việc.

Quan điểm của tỉnh Đồng Nai là nếu có sai phạm, phải xử lý nghiêm minh, đến nơi đến chốn.

[Bộ trưởng Công an chỉ đạo xác minh việc can thiệp xử lý xe quá tải]

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp, thống nhất thành lập đoàn thanh tra do một Phó chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn, để làm rõ việc hai chiến sỹ tố giác lãnh đạo đơn vị cấp Đội và Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh can thiệp không cho xử lý xe quá tải trên Quốc lộ 20.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chỉ đạo, giao cho Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Bộ trưởng yêu cầu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất; yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp xử lý vấn đề này.

Nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an Nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục