Kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng ảnh 1Các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 1/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X.

Ông Trần Đức Quận sinh năm 1967; quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; Cử nhân Chính trị.

Quá trình công tác, ông Trần Đức Quận từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ông Trần Văn Hiệp sinh năm 1965; quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Trần Văn Hiệp từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

[Cần Thơ kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND]

Tại kỳ họp, một số nghị quyết quan trọng được các đại biểu thảo luận, biểu quyết thông qua như Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X; Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bế mạc kỳ họp, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Để phát huy kết quả của kỳ họp lần này và thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đề ra, trước hết cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Đó là sớm hoàn tất các thủ tục theo luật định để ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng quy chế làm việc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyết định và giám sát; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết của mình để thực tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung trình kỳ họp thứ 2 - kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2021…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục