Kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang

Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.
Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, các đại biểu đã tiến hành xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với ông Bùi Văn Hải do bố trí công tác cán bộ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Từ Minh Hải do nghỉ chế độ hưu trí; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với ông Dương Văn Thái do chuyển công tác khác; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Lưu Xuân Vượng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang do nghỉ chờ hưu.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 100% số phiếu số tán thành, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

[Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thành công tốt đẹp]

Ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Ông Mai Sơn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Bốn Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang được bầu bổ sung gồm ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Đào Duy Trọng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang ảnh 1Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, giao phó.

Nhận nhiệm vụ mới, với trọng trách là người lãnh đạo, người đứng đầu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí hứa sẽ kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm, quyền theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân.

Các đồng chí nhận nhiệm vụ sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; sáng suốt quyết định các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/07/1970; quê quán: xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ: Tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dương Văn Thái từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nghiêm Xuân Hưởng sinh ngày 22/04/1970; quê quán phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang; Thạc sỹ Bảo vệ thực vật, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nghiêm Xuân Hưởng đã trải qua các vị trí công tác: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; Bí thư Huyện ủy Sơn Động, Bắc Giang; Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Ông Lê Ánh Dương sinh ngày 12/12/1966; quê quán xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Thạc sỹ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Ánh Dương đã trải qua các vị trí công tác: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy Tân Yên, Bắc Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Mai Sơn sinh ngày 29/11/1974; quê quán xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Thạc sỹ Kinh tế, Tiến sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân lý luận chính trị. Ông Mai Sơn đã trải qua các vị trí công tác: Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang; Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa, Bắc Giang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục