Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng bia hơi tại Bắc Ninh khiến một người tử vong
Sáng sớm ngày 13/2, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà hàng Duy Bia Hơi (tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khiến 1 người tử vong.
Sáng sớm ngày 13/2, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà hàng Duy Bia Hơi (tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khiến 1 người tử vong.
Cận Tết Bính Ngọ 2026, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 vẫn chắc tay súng, trực chiến cao điểm bên bờ biển Đà Nẵng để bảo vệ vùng trời Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.
Sau hội nghị tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU khẳng định quyết định cho Ukraine vay 90 tỷ euro không lãi suất là lựa chọn cần thiết, vừa duy trì đoàn kết nội khối vừa bảo đảm hỗ trợ Kiev.
Ngày 26/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thủ đô Kiev của nước này đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm khiến 3 người thiệt mạng và 31 người bị thương.
Tổng thống Zelensky cho biết, trong vòng 1 tuần qua đã có gần 1.200 UAV và 50 tên lửa các loại, hầu hết là tên lửa đạn đạo, nhắm thẳng vào các mục tiêu ở Ukraine.
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhận định Tổng thống Trump đang muốn "né" khỏi xung đột Ukraine và chỉ đáp ứng viện trợ ngắn hạn, tránh dấn sâu vào cam kết dài hạn với Kiev.
Chính quyền Kiev đầu tư 6,2 triệu USD mở rộng hệ thống UAV đánh chặn và trung tâm huấn luyện, tăng cường khả năng bảo vệ thủ đô Kiev trước các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái của Nga.
Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Đại sứ Vatican tại Ukraine, cho hay ông đã tận mắt thấy thiết bị bay không người lái (UAV) lượn quanh khuôn viên Đại sứ quán và nghe nhiều tiếng nổ suốt đêm.
Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga đánh giá cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào Moskva đêm hôm trước nhằm thể hiện Kiev vẫn có khả năng tiếp tục chiến đấu.
Tổng thống Trump nhấn mạnh Ukraine cần phải tổ chức bầu cử, đồng thời ông cũng muốn tìm hiểu toàn bộ số tiền mà Washington viện trợ cho Kiev hiện đang ở đâu, sử dụng vào việc gì?
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết các mẫu xe tự hành (AGV) sẽ được sử dụng cho mục đích tấn công, phòng thủ, hậu cần, sơ tán thương binh và rà phá bom mìn trên tiền tuyến.
Tổng thống Putin cho biết nếu hai bên có mong muốn đàm phán và tìm kiếm điểm thỏa hiệp, Kiev cần tìm người đàm phán phù hợp và Moskva sẽ đấu tranh cho những điều phù hợp với các lợi ích của mình.
Nga khẳng định việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Kiev chính là nguyên nhân Moskva coi việc phi quân sự hóa Ukraine là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch đặc biệt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tên lửa siêu thanh Oreshnik mới có thể nhắm vào Kiev nếu Ukraine tiếp tục sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây.
Reuters đưa tin Nga sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine với ông Donald Trump nhưng loại trừ khả năng nhượng bộ lớn về lãnh thổ và khẳng định Kiev phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố do không chịu thực hiện các thỏa thuận với Nga nên Ukraine đã mất bán đảo Crimea năm 2014, mất Donbass năm 2022 và sẽ tiếp tục mất thêm lãnh thổ.
Thị trưởng thành phố Kiev cho biết Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào sáng sớm 30/10 nhằm vào thành phố, gây ra một số vụ nổ và bùng phát một đám cháy.
Tổng thống Zelensky đã trình bày kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine-Nga, với điểm cốt lõi là Kiev muốn được mời gia nhập NATO vô điều kiện và ngay lập tức, hoặc sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Ukraine cho biết hội nghị hòa bình tiếp theo sẽ thảo luận kế hoạch do hàng chục quốc gia chia thành nhiều nhóm công tác vạch ra, trong khi đó, Nga chưa xác nhận có tham dự hội nghị sắp tới hay không.
Chính phủ Đức có kế hoạch bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 3,8 tỷ euro (4,13 tỷ USD) trong năm nay, kế hoạch chỉ còn chờ sự chấp thuận cuối cùng của Quốc hội - dự kiến vào tháng Sáu.