Kim tự tháp ở Paris

“Kim tự tháp phô trương” sẽ mọc lên ở Paris?

Kim tự tháp The Triangle 55 tầng, cao 180m, sẽ là công trình đầu tiên “phá vỡ” lệnh cấm các tòa nhà chọc trời ở kinh đô ánh sáng.
Nếu quy định “bảo vệ bầu trời Paris” bị phá bỏ thì The Triangle, tòa nhà 55 tầng với các mặt có hình tam giác, sẽ xuất hiện tại thủ đô Pháp vào năm 2013. Trong suốt 20 năm qua, không một công trình xây dựng nào ở thành phố này được vượt độ cao 37m.

Quy hoạch kiến trúc đô thị của Paris sắp tới có thể sẽ thay đổi. “Kim tự tháp” The Triangle dự kiến sẽ được xây dựng tại khu Port De Versaille. Nếu mọi việc suôn sẻ thì đây sẽ là công trình đầu tiên “phá vỡ” quy định không cho phép các tòa nhà chọc trời tồn tại ở kinh đô ánh sáng.

Nhiều người ví von rằng kim tự tháp bằng kính ở bảo tàng Louvre sẽ có một cậu em khổng lồ và xấu xí. The Triangle cao 180m (gấp 9 lần so với “anh trai”), có 55 tầng, rộng 88.000m2, kết cấu bằng kính và kim loại là ý tưởng của các kiến trúc sư Thụy Sĩ là Jacques Herzog, Pierre De Meuron .

Hồi mùa Hè năm ngoái, Thị trưởng Paris, Bertrand Delanoe đã gây tranh cãi khi đề xuất xóa bỏ lệnh cấm xây nhà chọc trời ở thành phố này. Phó Thị trưởng Denis Baupin, đảng viên của Đảng Xanh, đã chỉ trích ý tưởng đó và gọi các tòa nhà chọc trời là “kiến trúc phô trương”. Ông nói: “Chúng ta đã có tháp Eiffel để làm tăng sự lộng lẫy cho thành phố, vì thế không cần thêm một chiếc tháp mới”.

Theo thiết kế thì The Triangle là cấu trúc cao thứ ba ở Paris sau tháp Eiffel và Montparnasse. Ý tưởng ban đầu là xây khách sạn gồm 400 phòng, nhưng sau đó The Triangle được biến đổi thành tòa nhà văn phòng.

Nhiều người cho rằng “kim tự tháp mới” chẳng có gì độc đáo nên sẽ không thu hút được du khách. Song một trợ lý của Thị trưởng Paris, bà Anna Hidalgo lại có ý nghĩ khác: “Công trình này sẽ tạo công ăn việc làm cho 5.000 người và du khách có thể lên đỉnh tòa tháp để ngắm nhìn toàn cảnh Paris”.

Kim tự tháp bằng kính cao 20m ở bảo tàng Louvre cũng từng gây tranh cãi khi được xây dựng hồi năm 1989. Nhiều người cảm thấy công trình theo phong cách vị lai này của kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa Ieoh Ming Pei chẳng ăn nhập gì với tòa nhà chính. Nhưng giờ đây thì người Pháp và các du khách quốc tế không thể hình dung ra Louvre nếu thiếu kim tự tháp bằng kính độc đáo này./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục