Mỹ bơm 20 tỷ USD để cứu nền kinh tế Argentina
Tổng thống Argentina Javier Milei khẳng định gói hỗ trợ 20 tỷ USD từ Mỹ sẽ mở ra cơ hội phát triển và việc làm mới, đánh dấu bước hợp tác kinh tế sâu rộng giữa hai quốc gia ở Tây bán cầu.
Tổng thống Argentina Javier Milei khẳng định gói hỗ trợ 20 tỷ USD từ Mỹ sẽ mở ra cơ hội phát triển và việc làm mới, đánh dấu bước hợp tác kinh tế sâu rộng giữa hai quốc gia ở Tây bán cầu.
Bộ trưởng Kinh tế Argentina kêu gọi giới doanh nhân “nên bắt đầu lập hóa đơn bằng USD là điều hợp lý, bởi hiện lượng USD lưu hành trong nền kinh tế nhiều gấp 10 lần so với đồng peso.”
Với nguồn hỗ trợ mới của IMF, Argentina sẽ khôi phục lượng dự trữ ngoại hối hiện đang ở mức rất eo hẹp, cũng như thực hiện các nghĩa vụ trả nợ và dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát ngoại hối chặt chẽ.
Người phát ngôn Phủ Tổng thống Argentina cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế đang làm việc tích cực thúc đẩy đàm phán để đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ.
Số liệu thống kê cho thấy nếu phải thanh toán các khoản nợ, dự trữ ngoại tệ của Argentina ở mức âm từ 5-6 tỷ USD.
Nghị sỹ Argentina Gustavo Arrieta cho rằng IMF đã cho Argentina vay khoản tín dụng 45 tỷ USD vào năm 2018 và hiện tại “Argentina đang bị trừng phạt bằng các khoản phụ phí."
Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết sẽ kiên quyết loại bỏ thâm hụt chi tiêu, trong nỗ lực giải quyết tình hình kinh tế khó khăn và lạm phát phi mã trong nhiều thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ.
IMF cho rằng đầu tiên sau 16 năm, quý I năm nay, Argentina đạt thặng dư tài chính trong 3 tháng liên tiếp, lạm phát giảm nhanh, dự trữ ngoại hối tăng và mức rủi ro của nền kinh tế giảm.
Đoàn người tuần hành đã kêu gọi chính phủ dừng sa thải người lao động, phản đối các chính sách kinh tế hà khắc và việc tăng giá các dịch vụ công cộng. Cảnh sát đã được huy động để đảm bảo trật tự.
HSBC vừa thông báo quyết định bán chi nhánh tại Argentina cho tập đoàn dịch vụ tài chính Grupo Financiero Galicia với giá 550 triệu USD nhằm tập trung nguồn lực vào các thị trường cốt lõi ở châu Á.
Theo dữ liệu của INDEC, chỉ số hoạt động kinh tế (EMAE) của Argentina trong quý 4/2023 sụt giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 1,9% so với quý trước đó.
Theo OECD, lạm phát tiếp tục là vấn đề “nổi cộm” nhất đối với Argentina, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng 250,6% trong năm nay, tăng 93,5% so với ước tính trước đó.