Nền kinh tế Argentina lại rơi vào suy thoái sau 2 năm tăng trưởng

Theo dữ liệu của INDEC, chỉ số hoạt động kinh tế (EMAE) của Argentina trong quý 4/2023 sụt giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 1,9% so với quý trước đó.

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Buenos Aires, Argentina ngày 10/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN))
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Buenos Aires, Argentina ngày 10/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN))

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 20/3, Viện Thống kê và Điều tra Argentina (INDEC) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này trong năm 2023 đã sụt giảm 1,6%.

Như vậy, nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh này một lần nữa rơi vào quỹ đạo suy thoái sau 2 năm tăng trưởng dương liên tiếp.

Theo dữ liệu của INDEC, chỉ số hoạt động kinh tế (EMAE) của Argentina trong quý 4/2023 sụt giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 1,9% so với quý trước đó.

Trong năm 2023, 8 trong tổng số 17 lĩnh vực kinh tế của Argentina cho thấy kết quả tiêu cực so với cùng kỳ một năm trước đó, trong đó nổi bật là nông nghiệp với mức giảm 20,2%, hoạt động tài chính (giảm 3,7%) và công nghiệp (giảm 2,1%).

INDEC nhấn mạnh nền kinh tế Argentina trong năm 2023 hoạt động với diễn biến phức tạp trong bối cảnh lạm phát tăng mạnh, đồng nội tệ mất giá, tiêu dùng giảm, cùng với đó là những trở ngại trong việc nhập khẩu hàng hóa đầu vào cho sản xuất công nghiệp do thiếu ngoại tệ và tình trạng hạn hán nghiêm trọng khiến ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng.

Tuy vậy, bất chấp nền kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tại Argentina trong quý 4/2023 duy trì ở mức 5,7% - mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tỷ lệ dân số có việc làm trong quý vừa qua đứng ở mức 45,8%, mức cao nhất kể từ khi Argentina bắt đầu thống kê chỉ số này vào năm 2016.

Trong năm 2024, các dự báo về hoạt động kinh tế của Argentina đều ở mức bi quan trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Javier Milei có động thái điều chỉnh tài khóa mạnh tay, trong khi tình trạng lạm phát cao tiếp tục tác động đến tiêu dùng trong nước.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Argentina trong tháng 2/2024 đã tăng tới 276% so với cùng kỳ năm ngoái. Các công ty tài chính được Ngân hàng Trung ương Argentina tham vấn ước tính nền kinh tế nước này sẽ tiếp tục suy thoái trong năm nay, với mức suy giảm 3,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.