Kinh tế châu Phi sẽ tăng trưởng 4,5% trong năm 2015

Theo báo cáo mới công bố ngày 25/5 này, kinh tế châu Phi dự kiến đạt nhịp độ tăng trưởng 4,5% năm nay, bất chấp giá dầu giảm và dịch bệnh Ebola.
Kinh tế châu Phi sẽ tăng trưởng 4,5% trong năm 2015 ảnh 1Kinh tế châu Phi tăng trưởng 4,5% trong năm 2015. (Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Phi)

Nền kinh tế châu Phi vẫn sẽ tăng trưởng 4,5% trong năm 2015 và 5% trong năm 2016, bất chấp việc giá dầu và các mặt hàng khác lao dốc cộng với dịch bệnh Ebola bùng phát.

Đây là nội dung chính trong báo cáo vừa do Ngân hàng Phát triển châu Phi, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp thực hiện.

Theo báo cáo mới công bố ngày 25/5 này, kinh tế châu Phi dự kiến đạt nhịp độ tăng trưởng 4,5% năm nay - thấp hơn mức dự đoán tăng 5,7% trước đó - và 5% vào năm 2016, so với mức tăng 3,5% trong năm 2013 và 3,9% trong năm 2014.

Báo cáo nhận định, kinh tế châu Phi thời gian vừa qua đã chứng minh khả năng "đàn hồi" khá tốt với sự sụt giá của các loại hàng hóa, với “vàng đen” trượt dốc 50% trong giai đoạn tháng 6/2014-1/2015.

Tuy nhiên nếu giá hàng hóa vẫn tiếp tục ở mức thấp, chính phủ các nước châu Phi giàu tài nguyên như Nigeria và Angola buộc phải cắt giảm chi tiêu, khi kinh tế của các nước này giảm tốc.

Dân số châu Phi dự kiến tăng gấp đôi lên 2 tỷ người trong 35 năm tới và đây được cho là động lực chính thúc đẩy kinh tế châu lục này, như đã diễn ra ở một số nước lớn tại châu Á. Tính riêng trong năm 2015, lực lượng lao động châu Phi ước tính đón nhận thêm khoảng 23 triệu lao động trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục