Theo AfDB, lỗ hổng tài chính đã đẩy các chính phủ châu Phi hướng tới các lựa chọn nợ lãi suất cao, dẫn đến tỷ lệ nợ trên GDP của lục địa này gần như tăng gấp đôi trong thập kỷ qua lên 66%.
Chủ tịch AfDB cho biết mặc dù châu Phi đóng góp rất ít vào lượng khí thải toàn cầu, từ 3-4%, nhưng đang phải hứng chịu gánh nặng không cân xứng về những thảm họa suy thoái môi trường.
Theo báo cáo của AfDB, các nền kinh tế châu Phi vẫn kiên cường trước nhiều cú sốc, tăng trưởng 4% trong năm 2023 và 4,3% vào năm 2024, cao hơn mức 3,8% ước tính cho năm 2022.
Theo WB, khó khăn về nợ vẫn tăng cao ở 22 quốc gia trong khu vực và lạm phát sẽ tiếp tục ở mức tương đối cao, trung bình 7,5% vào năm 2023, cao hơn mục tiêu đề ra của hầu hết các quốc gia.
Chuyên gia kinh tế trưởng của WB khu vực châu Phi cho biết việc số hóa nhanh chóng sẽ cho phép châu Phi khai thác hết tiềm năng của lực lượng thanh niên và đạt được mức tăng trưởng kinh tế chất lượng.
"Giá hàng hóa tăng đột biến và sự gián đoạn chuỗi cung ứng làm gia tăng áp lực lạm phát khiến đồng tiền mất giá, chi phí lương thực và nhiên liệu tăng chóng mặt,” bà Vera Songwe, Phó TTK LHQ cho biết.
Với việc có tổng cộng 42 loại tiền tệ trên lục địa châu Phi, các nước khu vực này đang phải thanh toán hơn 5 tỷ USD hàng năm cho phí chuyển tiền qua các hệ thống tài chính khác như SWIFT.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các đồng minh nhằm vào Nga đang làm giá lương thực tăng cao trên khắp châu Phi, nơi mà giá nhiên liệu và các loại hàng hóa khác cũng đang gia tăng nhanh chóng.
Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) có tham vọng củng cố và phát huy mối quan hệ xung quanh ba mục tiêu gồm sự thịnh vượng, an ninh và giao thông.
Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC) thuộc WB tuyên bố gói tài chính dài hạn trị giá 711 triệu USD cho hãng dược Aspen nhằm hỗ trợ phát triển và sản xuất vaccine cho các nước châu Phi.
Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi đã tới Pháp để tham dự Hội nghị Paris về hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của Sudan và một hội nghị thượng đỉnh về tài trợ cho các nền kinh tế châu Phi.
Các nước châu Phi đang phải đối mặt với nhiều trở ngại trong việc tiếp cận vaccine. Đây được coi là nhân tố có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Sau khi trải qua cuộc suy thoái đầu tiên trong nửa thế kỷ vào năm 2020, tăng trưởng của châu Phi trong năm nay dự báo sẽ đạt mức 3,4%, cao hơn mức dự báo 3,1% trước đó của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
AfCFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại giữa các nước châu Phi tăng thêm 60% vào năm 2034, tuy nhiên, Lục địa Đen còn phải đi một chặng đường dài để hướng tới việc loại bỏ thuế quan.
Có thể khẳng định rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã và đang đẩy các doanh nghiệp châu Phi rơi vào tình cảnh bi thảm khi dịch bệnh phá hủy bộ máy kinh tế.
Các chủ nợ song phương và các chủ nợ tư nhân trong G20 và Câu lạc bộ Paris sẽ “đóng băng” trong một năm tính từ ngày 1/5 với việc thanh toán nợ của 76 nước nghèo, trong đó có 40 nước ở châu Phi.
Liệu một thế giới vốn đang đầy khó khăn và đang phải vật lộn để đối phó với những tác động kinh tế của dịch COVID-19 có dành một phần nguồn lực để cứu châu Phi hay không là một câu hỏi rất lớn.
Hội nghị thượng đỉnh Thổ Nhĩ Kỳ-châu Phi sẽ được tổ chức vào tháng Tư tới với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước châu Phi.