Ngân hàng AfDB dự báo châu Phi sẽ phục hồi tăng trưởng trong năm nay

Sau khi trải qua cuộc suy thoái đầu tiên trong nửa thế kỷ vào năm 2020, tăng trưởng của châu Phi trong năm nay dự báo sẽ đạt mức 3,4%, cao hơn mức dự báo 3,1% trước đó của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Ngân hàng AfDB dự báo châu Phi sẽ phục hồi tăng trưởng trong năm nay ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Khartoum, Sudan ngày 9/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/3, Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) dự báo kinh tế châu Phi sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2021 sau cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, châu Phi sẽ đối mặt với tình trạng gia tăng nghèo đói và nợ công ngày càng lớn.

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế châu Phi của AfDB, sau khi trải qua cuộc suy thoái đầu tiên trong nửa thế kỷ vào năm 2020, tăng trưởng của châu Phi trong năm nay dự báo sẽ đạt mức 3,4%. Con số này cao hơn so với dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra vào tháng 1 vừa là 3,1%.

Tuy nhiên, châu Phi sẽ tiếp tục cảm nhận được những hệ quả do đại dịch gây ra với 39 triệu người có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực vào năm 2021, và mức thu nhập khoảng 1,9 USD/ngày.

Con số này cao hơn 30 triệu người sống trong cảnh nghèo đói vào năm 2020. Ước tính tình trạng nghèo đói cùng cực có thể ảnh hưởng đến 465 triệu người châu Phi, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, mặc dù con số này đã giảm đều đặn trong suốt 2 thập kỷ qua.

[IMF: Dịch COVID-19 có thể lấy đi một thập kỷ phát triển của châu Phi]

Ngoài ra, còn một hệ quả lâu dài khác của đại dịch COVID-19 là sự gia tăng các khoản nợ của các quốc gia châu Phi. Theo AfDB, cú sốc đại dịch cùng khủng hoảng kinh tế đi kèm là nhân tố tác động trực tiếp tới cân đối ngân sách và tình hình nợ công.

Ước tính thâm hụt ngân sách đã tăng gấp đôi trong năm 2020 lên mức lịch sử là 8,4% Tổng sản phẩm (GDP). Điều này khiến tỷ lệ nợ trên GDP của châu Phi tăng từ 10-15 điểm % trong ngắn hạn và trung hạn.

Chủ tịch AfDB Akinwumi Adesina cảnh báo châu Phi có thể phải đối mặt với các vấn đề nợ nghiêm trọng, cản trở châu Phi đạt được mục tiêu thịnh vượng.

Do đó, ông Adesina kêu gọi cộng đồng quốc tế và các chủ nợ tư nhân hỗ trợ tài chính và giải quyết các thách thức về nợ, đồng thời hối thúc các nước châu Phi tiến hành cải cách mạnh mẽ./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục