Kinh tế Đức được dự báo tiếp tục tăng trưởng vững mạnh

Các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Đức đã đưa công bố dự báo kinh tế Đức cho năm 2018 và 2019, trong đó, các chuyên gia hy vọng tăng trưởng kinh tế Đức sẽ đạt 2,2% trong năm nay và 2,0% cho năm 2019.
Kinh tế Đức được dự báo tiếp tục tăng trưởng vững mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Station Forex Tips)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 19/4, các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Đức (thuộc Viện nghiên cứu Kinh tế Đức - DIW, Viện nghiên cứu kinh tế Halle - IWH, Viện Ifo, Viện Kiel về kinh tế thế giới - IfW và Viện nghiên cứu kinh tế Leibniz - RWI) đã đưa công bố dự báo về nền kinh tế Đức cho năm 2018 và 2019, trong đó, các chuyên gia hy vọng tăng trưởng kinh tế Đức sẽ đạt 2,2% trong năm nay và 2,0% cho năm 2019.

Dự báo của các chuyên gia trong quý trước là 2,0 % năm 2018 và 1,8% năm 2019.

Trưởng phòng dự báo kinh tế Ifo - ông Timo Wollmershäuser cho biết, nền kinh tế Đức vẫn đang "bùng nổ." Bình luận về chính sách kinh tế của Chính phủ Đức, ông Wollmershaeuser đánh giá, khi các quỹ của chính phủ đầy đủ, chính sách tài khóa phải phản ánh những tác động của nó đối với sự ổn định kinh tế nói chung và tính bền vững của tài chính công. Việc mở rộng các khoản trợ cấp hưu trí quy định trong thỏa thuận liên minh là trái với ý tưởng về tính bền vững.

Mặc dù cắt giảm thuế và chi tiêu công cao hơn nhưng thặng dư ngân sách vẫn không thay đổi ở mức 36,6 tỷ euro vào năm 2017, 37,8 tỷ euro năm 2018 và 34,7 tỷ euro vào năm 2019 nhờ kết quả kinh doanh tốt của Đức và kết quả là doanh thu thuế tăng lên.

Theo báo cáo của các chuyên gia, số người làm việc tăng từ 44,3 triệu năm 2017 lên 44,9 triệu vào năm 2018 và sẽ tăng lên 45,3 triệu trong năm tới. Đồng thời, số người thất nghiệp sẽ giảm từ 2,5 triệu xuống còn 2,3 triệu người trong năm 2018 và 2,2 triệu vào năm 2019. Điều này sẽ làm cho tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,7 % trong năm 2017 xuống còn 5,2% vào năm 2018 và 4,8% vào năm 2019.

Giá tiêu dùng lạm phát sẽ tăng lên 1,9% vào năm 2019. Tài khoản vãng lai thặng dư của Đức (gồm hàng hóa, dịch vụ và chuyển khoản) dự kiến sẽ tăng nhẹ từ 262,6 tỷ euro trong năm 2017 lên 277,0 tỷ euro trong 2018 và 284 tỷ euro vào năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục