Theo dữ liệu của INDEC, chỉ số hoạt động kinh tế (EMAE) của Argentina trong quý 4/2023 sụt giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 1,9% so với quý trước đó.
Trong báo cáo mới nhất, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's cho biết nền kinh tế Mỹ Latinh có thể chỉ tăng trưởng 1,8% trong năm 2024, thấp hơn so với mức 2,2% của năm nay.
Theo WB, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm 2023, trong khi nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực là Mexico sẽ tăng 3,2%.
Trong báo cáo có tựa đề “Tổng quan sơ bộ về các nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe,” CEPAL dự báo khu vực này sẽ tăng trưởng 3,7% trong năm 2022, chỉ bằng một nửa so với mức tăng 6,7% vào năm 2021.
Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế” công bố ngày 22/11, OECD ước tính tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latinh trong năm 2023 đạt từ 0,5%-2,6%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng trung bình 3,8% dự kiến năm nay
Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Mỹ Latinh và Caribe từ 2,6% xuống 2,3% do lo ngại tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường.
Theo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe, nền kinh tế “giậm chân tại chỗ” trong 5 năm trước đại dịch, cộng với mức sụt giảm 6,8% trong năm 2020, đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng có.
Đại dịch đã khiến tăng trưởng của khu vực ở mức chậm nhất trong vòng một thế kỷ, đầu tư thấp, năng suất, việc làm phi chính thức, nghèo đói và bất bình đẳng
Moody's nhận định mặc dù kinh tế Mỹ Latinh sẽ phục hồi ở mức trung bình 4,5% trong năm nay nhưng khả năng tăng trưởng kinh tế sẽ không đạt được mức như của năm 2019 cho đến ít nhất là vào năm 2022.
Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil cho biết nước này sẽ dỡ bỏ mức thuế nói trên bất chấp sự phản đối và biện pháp cấm vận ngày một khắc nghiệt của Mỹ.
WB dự báo GDP của Venezuela sẽ tăng trưởng -25% trong năm nay sau và giảm 60% kể từ năm 2013, đồng thời cho biết nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử hiện đại của khu vực.
Moody’s dự báo kinh tế Mỹ Latinh sẽ khởi sắc với mức tăng trưởng trung bình 2,7% năm nay, cao hơn các mức của năm 2017 và năm 2016 lần lượt là 1,9% và 1,6%.
Mexico đã chuẩn bị một chương trình đối thoại với chính phủ mới của Mỹ dưới thời ông Donald Trump không chỉ trên lĩnh vực thương mại mà còn bảo vệ người nhập cư Mexico và các vấn đề về an ninh.
Trong năm 2017, khu vực Mỹ Latinh với hơn 600 triệu dân đối mặt với nhiều khó khăn do một số nền kinh tế hàng đầu khu vực rơi vào tình trạng bất ổn chính trị trong năm 2016.
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ra thông báo cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ Latinh và khu vực Caribe trong năm nay ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ đầu thập kỷ trước, ở mức 8,1%.
Tổng thống Mexico cho rằng công việc và những nỗ lực của CEPAL là yếu tố thiết yếu để xây dựng một khu vực đoàn kết và phát triển, song song với việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030.
Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) dự báo kinh tế của khu vực sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng âm 0,6% trong năm 2016.
Sự tăng trưởng này sẽ tạo ra lưu lượng hành khách lớn hơn trong khu vực và khuyến khích các hãng hàng không Mỹ Latinh mở rộng và cạnh tranh trên thị trường vốn bị chi phối bởi các hãng nước ngoài.