COVID-19 làm trầm trọng thêm vấn đề tồn tại của Mỹ Latinh, Caribe

Đại dịch đã khiến tăng trưởng của khu vực ở mức chậm nhất trong vòng một thế kỷ, đầu tư thấp, năng suất, việc làm phi chính thức, nghèo đói và bất bình đẳng
COVID-19 làm trầm trọng thêm vấn đề tồn tại của Mỹ Latinh, Caribe ảnh 1Tình nguyện viên phân phát suất ăn miễn phí cho người dân tại Asuncion, Paraguay, ngày 11/9/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng, thất nghiệp, nợ nần của các nước Mỹ Latinh, cản trở tài chính và làm trầm trọng thêm những yếu kém về cơ cấu của hệ thống y tế ở khu vực vốn đã đang trải qua một giai đoạn suy thoái.

Phát biểu tại diễn đàn toàn cầu về Mỹ Latinh và Caribe ở Liên hợp quốc, thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe, bà Alicia Barcena, nhận định nghịch lý của sự phục hồi tại khu vực, vì dù ghi nhận sự những tín hiệu tích cực trong năm 2021, khu vực không thể đạt tăng trưởng bền vững, tổng thể và chuyển đổi.

Theo bà Alicia Barcena, điều quan trọng nhất đối với khu vực để phục hồi sau đại dịch là đầu tư và cần phải đảm bảo bình đẳng và bền vững.

[CEPAL cảnh báo 36% dân số Mỹ Latinh sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói]

Bà Alicia Barcena nhấn mạnh đại dịch đã khiến tăng trưởng của khu vực ở mức chậm nhất trong vòng một thế kỷ và thách thức hiện tại của Mỹ Latinh và Caribe là phải đảo ngược tình trạng này. Trong giai đoạn 2014-2019, khu vực được dự báo tăng trưởng không quá 0,3%.

Ngoài ra, khu vực tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề cơ cấu rất nghiêm trọng như đầu tư thấp, năng suất, việc làm phi chính thức, nghèo đói và bất bình đẳng - các yếu tố đang thực sự hạn chế tăng trưởng của Mỹ Latinh và Caribe.

Bên cạnh đó, Mỹ Latinh và Caribe cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, với dân số chỉ chiếm 8,4% dân số thế giới, nhưng tỷ lệ tử vong chiếm tới 32%.

Bà Alicia Barcena cảnh báo, nếu tình hình không được cải thiện, bất bình đẳng và nghèo đói sẽ tiếp tục đeo bám Mỹ Latinh và Caribe trong nhiều năm tới, khiến khu vực ngày càng xa rời các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.