Moody's lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ Latinh trong năm 2018

Moody’s dự báo kinh tế Mỹ Latinh sẽ khởi sắc với mức tăng trưởng trung bình 2,7% năm nay, cao hơn các mức của năm 2017 và năm 2016 lần lượt là 1,9% và 1,6%.
Moody's lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ Latinh trong năm 2018 ảnh 1Một góc đường phố ở thủ đô La Habana, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody’s ngày 9/1 dự báo kinh tế Mỹ Latinh sẽ khởi sắc với mức tăng trưởng trung bình 2,7% năm nay, cao hơn các mức của năm 2017 và năm 2016 lần lượt là 1,9% và 1,6%.

Theo Moody's, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước Mỹ Latinh sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2018 nhờ điều kiện bên ngoài thuận lợi thúc đẩy, đặc biệt do tác động từ sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trợ lý Phó Chủ tịch Moody’s. Ariance Ortiz Bollin cảnh báo khả năng khu vực này sẽ phải đối mặt thách thức về sự gia tăng nợ công của nhiều nước. Chuyên gia của Moody's bày tỏ hy vọng các ngân hàng trung ương ở Mỹ Latinh sẽ duy trì chính sách tiền tệ mở rộng trong bối cảnh áp lực về tỷ lệ lạm phát cao vẫn còn tồn tại ở phần lớn quốc gia tại khu vực này.

Ngoài ra, Moody's cảnh báo yếu tố chính trị có thể tạo biến động lớn tại Mỹ Latinh trong năm nay, do ảnh hưởng từ các cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra tại Colombia, Mexico và Brazil.

[Fitch dự báo kinh tế Mỹ Latinh tăng trưởng mạnh trong năm 2018]

Cùng ngày, Viện Dữ liệu quốc gia Mexico thông báo tỷ lệ lạm phát trung bình năm của quốc gia Bắc Trung Mỹ trong năm 2017 này ghi nhận ở mức cao nhất trong hơn 16 năm qua, gây sức ép buộc chính phủ có chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế giá cả phi mã. Theo đó, tỷ lệ lạm phát trung bình năm tính đến cuối tháng 12/2017 ghi nhận ở mức 6,7% do giá cả lương thực và năng lượng tăng.

Theo viện trên, đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5/2001, và khép lại một năm đầy bất ổn đối với nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này. Với tình hình này, càng nhiều khả năng Ngân hàng trung ương Mexico sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất trong phiên họp chính sách tiền tệ vào tháng Hai tới.

Lạm phát gia tăng hiện này được nhìn nhận chủ đề nóng đối với các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống tại Mexico vào tháng Bảy tới, đặc biệt sẽ là thách thức đối với đại diện của liên minh PRI-PVEM (Đảng Xanh)-AN (đảng Liên minh mới) là cựu Bộ trưởng Tài chính và Tín dụng công, Jose Antonio Meade José Antonio Meade, người đang bị cho là "cha đẻ" của việc giá xăng dầu tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.