Lấy lại động lực

Kinh tế Mỹ sẽ lấy lại động lực ở nửa cuối năm nay

Kinh tế Mỹ sẽ lấy lại động lực vào nửa cuối năm nay, sau khi tăng trưởng chậm đi ở quý II, do tác động của chính sách tài chính.
Theo các nhà kinh tế tham gia một khảo sát của Reuters, kinh tế Mỹ sẽ lấylại động lực trong nửa cuối năm nay, sau khi tăng trưởng chậm đi trong quý II,do tác động của chính sách tài chính thắt chặt.

Các nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chịu sức ép từviệc cắt giảm chi tiêu ngân sách được bắt đầu từ tháng Ba vừa qua và việc dừngcác biện pháp miễn giảm thuế khiến nhiều người Mỹ phải đóng thuế cao hơn. Cácđộng thái nhằm giảm thâm hụt ngân sách như vậy có thể hãm đà tăng trưởng kinh tếtrong quý II này.

Kinh tế Mỹ được nhận định sẽ tăng trưởng 1,7% trong quý II, cao hơn so vớicon số dự báo 1,5% được đưa ra trong cuộc khảo sát trước, song chậm hơn so vớimức tăng 2,4% đạt được trong quý đầu năm nay.

Tuy nhiên, kinh tế Mỹ được cho là sẽ tăng trưởng trở lại với mức tăng dựbáo 2,2% trong quý III/2013 và đạt 3% trong quý III/2014. Sự cải thiện của thịtrường việc làm và nhà đất cùng với sự ổn định của chi tiêu tiêu dùng sẽ giúpkinh tế Mỹ duy trì đà phục hồi trong năm nay và bứt lên hơn nữa trong năm tới.

Đối với thị trường việc làm, tỷ lệ thất nghiệp được nhận định sẽ ở mứctrung bình 7,5% cả năm, còn số việc làm mới trung bình được tạo ra mỗi tháng sẽlà 163.000 trong quý II năm nay và tăng lên 200.000 trong quý II năm tới. Với đàtạo việc làm 175.000 như trong tháng Năm vừa qua thì dự kiến sẽ mất khoảng mộtnăm để đưa số việc làm tại Mỹ về mức trước suy thoái.

Trong khi đó, theo khảo sát quý II của Business Roundtable, giám đốc điềuhành (CEO) các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ dự kiến sẽ thuê thêm nhân công trong6 tháng tới và doanh thu sẽ tăng nhẹ, khi tình hình kinh tế có phần khả quanhơn.

Chỉ số triển vọng kinh tế CEO của Business Roundtable tăng từ 65,5 điểmtrong quý IV/2012 lên 81 điểm trong quý I/2013 và lên 84,3 điểm trong quý II vừaqua, cao trên ngưỡng 50 là mốc phản ánh chiếu hướng tăng trưởng kinh tế. Các nhàlãnh đạo doanh nghiệp lạc quan hơn về nền kinh tế, khi người tiêu dùng đã bỏnhiều tiền hơn cho việc mua ôtô và các loại hàng hóa khác.

Tuy nhiên, Business Roundtable cũng cho rằng vấn đề nợ công chưa được giảiquyết và sự bất đồng giữa các nghị sỹ trong Quốc hội về giải pháp cắt giảm thâmhụt ngân sách sẽ là những yếu tố chính cản trở đà phục hồi kinh tế Mỹ và việcthuê mướn nhân công. Nhìn chung, các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng kinh tế nướcnày vẫn trong quá trình hồi phục chậm.

Một thông tin cũng làm tăng thêm sự lạc quan về kinh tế Mỹ là sự phục hồikinh tế đang giúp hầu hết các bang ở nước này tăng nguồn thu thuế và có thể chinhiều hơn, từ đó tạo động lực cho nền kinh tế. Vào cuối năm ngoái, thu thuế củacác bang đã vượt các mức đỉnh đạt được trước cuộc suy thoái năm 2007-2009, ngaycả khi đã được điều chỉnh theo lạm phát.

Trong quý I năm nay, thu thuế của các bang tăng 9% so với cùng kỳ nămngoái, mức tăng lớn nhất trong gần hai năm. Đây là điều đáng mừng cho nền kinhtế bởi nguồn thu tăng báo hiệu chi tiêu của chính phủ sắp tới cũng sẽ tăng./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển

Kể từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực, cơ hội giao thương và kết nối đã mở ra ngày càng nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển.