Kinh tế Tây Ban Nha đã có dấu hiệu phục hồi

Kinh tế Tây Ban Nha đã tăng trưởng trở lại trong quý Ba năm 2013, kết thúc đợt suy thoái kéo dài trong hai năm, khiến thâm hụt ngân sách gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 25%.

Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos cho biết kinh tế nước này đã tăng trưởng khoảng 0,3% trong quý Tư năm 2013, cao hơn mức tăng 0,1% trong quý Ba năm 2013.

Theo ông, cho dù đà tăng trưởng trở lại của nền kinh tế vẫn còn khá khiêm tốn và mong manh song đây vẫn là một sự phục hồi.

Kinh tế Tây Ban Nha đã tăng trưởng trở lại trong quý Ba năm 2013, kết thúc đợt suy thoái kéo dài trong hai năm, khiến thâm hụt ngân sách gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 25%.

Chính phủ Tây Ban Nha dự đoán kinh tế nước này sụt giảm 1,3% trong năm 2013 và tăng trưởng 0,7% năm 2014, một số liệu mà nhiều nhà kinh tế coi là không đủ để giúp tạo ra việc làm mới.

Chính phủ đương nhiệm của Tây Ban Nha, chính thức điều hành đất nước từ tháng 12/2011, đã thực hiện những cải cách làm cho việc thay đổi các điều kiện làm việc dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn trong việc sa thải nhân công nhằm phục hồi nền kinh tế nước này.

Về phần mình, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tại Washington D.C (Mỹ) ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế vẫn là những thách thức lớn đối với Tây Ban Nha và các nước châu Âu khác.

Ông Obama đánh giá cao những cải cách cơ cấu đầy khó khăn mà Tây Ban Nha phải thực hiện trong thời gian qua và coi đây là bước đi cần thiết để khôi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cho biết Mỹ hiện lạc quan hơn về triển vọng của châu Âu so với thời điểm cách đây một năm.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây cảnh báo Tây Ban Nha có thể phải trải qua năm năm nữa với tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao "ngất ngưởng" 25%, nếu không thực hiện thêm những cải cách bao gồm các biện pháp giúp doanh nghiệp giảm lương thay vì sa thải nhân công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục