Kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 7% nhờ xuất khẩu

Thủ tướng Thái Lan tin tưởng rằng khu vực xuất khẩu sẽ giúp tăng Tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong 2010 lên ít nhất 7%.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 20/8 tỏ ý tin tưởng rằng khu vực xuất khẩu sẽ giúp tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm nay lên ít nhất 7%.

Phát biểu tại một lễ kỷ niệm ở Bộ Thương mại Thái Lan, Thủ tướng Abhisit cho biết kinh tế Thái Lan tăng trưởng 10% trong 6 tháng đầu năm 2010 chủ yếu nhờ xuất khẩu tăng mạnh.

Do đó, ông tỏ ý hy vọng khu vực xuất khẩu sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế nước này trong quý 3 và 4 năm nay, giúp GDP năm 2010 đạt mức tăng trưởng ít nhất là 7%.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2010 sẽ tăng 20%, đạt 183 tỉ USD trong bối cảnh nhu cầu dùng hàng Thái Lan ngày càng tăng tại nhiều thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Trong các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh thời gian qua có nông sản và ôtô. Cục Ngoại thương Thái Lan cho biết xuất khẩu gạo của nước này có thể đạt 9 triệu tấn trong năm nay.

Trong khi đó, Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan cho biết xuất khẩu ôtô của nước này trong tháng Bảy vừa qua tăng 26,45% so với tháng trước, đạt hơn 87.600 chiếc, với giá trị tương đương trên 1,26 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục