Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại vào 2016?

59% trong 1.031 nhà đầu tư cho rằng mức tăng trưởng kinh tế trên 9% hiện nay của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn chưa đầy 5% vào 2016.
Hãng tin Bloomberg vừacông bố kết quả cuộc thăm dò giới đầu tư toàn cầu, trong đó cho biết đa số ngườiđược hỏi nói rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ chậm lại vào năm 2016.

Theo kết quả khảo sát, 59% trong tổng số 1.031 nhà đầu tư được hỏi ý kiến nhậnđịnh mức tăng trưởng kinh tế trên 9% hiện nay của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn chưa đầy 5% vào năm 2016; 12% cho rằng sự giảm sút tăng trưởng kinh tế của TrungQuốc sẽ xảy ra sớm hơn, chỉ trong vòng một năm, và 47% quả quyết điều này sẽdiễn ra trong vòng 2-5 năm tới.

Ông Serome Selle, Giám đốc đầu tư công ty MWGestion có trụ sở ở Paris (Pháp), nhận xét bong bóng bất động sản tiềm tàng vàlạm phát leo thang ở Trung Quốc, sự suy yếu của kinh tế Mỹ và châu Âu là nhữngdấu hiệu cảnh báo cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đánh giá tíchcực triển vọng kinh tế Trung Quốc trong ngắn hạn, khi có tới 23% cho rằng thịtrường đem lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong vòng 12 tháng tới là TrungQuốc, một tỷ lệ cao thứ hai chỉ sau Mỹ với 30%.

Chỉ số Composite Index của thịtrường chứng khoán Thượng Hải đã giảm 16% trong năm nay, so với các mức giảmtương ứng cùng kỳ 8,5% của chỉ số Standard & Poor 500 và 12,2% của chỉ số thếgiới MSCI.

Kể từ khi Trung Quốc bắt đẩu chuyển sang các chính sách thị trường tự donăm 1979, kinh tế nước này đã phát triển với tốc độ trung bình 10%/năm.

Chuyểnđổi kinh tế đã giúp trên 600 triệu người thoát khỏi đói nghèo và đưa Trung Quốctrở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Một điểm đáng chú ý là không phải tấtcả các nhà kinh tế đều cho rằng mức tăng trưởng 5% là không tốt cho Trung Quốc.

Giáo sư Michael Pettis, thuộc Đại học Bắc Kinh, nói một sự chuyển dịch thànhcông động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, từ xuất khẩu sang tiêu dùngtrong nước, sẽ giúp Trung Quốc cải thiện được tình trạng thất nghiệp cao và vaymượn đầu tư quá mức.

Ông Pettis khẳng định: "Trung Quốc có thể chịu đựng đượcmức tăng trưởng thấp hơn nhiều, nếu thay đổi mô hình"./.

Việt Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục