Kobe Bryant tỏa sáng trong trận NBA All-Star 2011

Kobe Bryant đã tỏa sáng trong trận đấu All-star khi ghi được 37 điểm qua đó mang về chiến thắng 148-143 cho các ngôi sao miền Tây.
Ngôi sao Kobe Bryant đã tỏa sáng trong trận đấu All-star khi ghi được 37 điểm qua đó mang về chiến thắng 148-143 cho các ngôi sao miền Tây. Tay ghi bàn số một của Los Angeles Lakers còn giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) do hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ trao tặng. Ngôi sao 32 tuổi đã vắng mặt trong trận đấu All-star năm ngoái do gặp phải chấn thương đầu gối. Trong trận đấu đó, All-Star miền Đông đã giành thắng lợi trước All-Star miền Tây với tỉ số sít sao 141-139. Trong khi đó "linh hồn" của All-Star miền Đông LeBron James chỉ ghi được 29 điểm. Ngôi sao xuất sắc nhất của All-Star Game năm ngoái là Dwyane Wade đã gặp chấn thương đầu gối sau khi ghi được 14 điểm và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cũng như lối chơi của v miền Đông. Không giấu nổi nỗi buồn sau khi để thua trong trận đấu này, Wade cho biết: "Tôi đã hy vọng đội chúng tôi sẽ giành chiến thắng và đồng đội của tôi có thể đoạt danh hiệu MVP nhưng tiếc thay Kobe Bryant đã đoạt lấy danh hiệu này." Đội hình All-Star của hai đội: Miền Đông: Derrick Rose (Chicago Bulls), Dwyane Wade (Miami Heat), LeBron James (Miami Heat), Amare Stoudemire (New York Knicks), Dwight Howard (Orlando Magic) Miền Tây: Chris Paul (New Orleans Hornets), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kevin Durrant (Oklahoma City), Carmelo Anthony (Denver Nuggets), Tim Duncan (Houston Rockets, thay thế cho Yao Ming). Một số hình ảnh trong trận NBA All-Star 2011:
Kobe Bryant tỏa sáng trong trận NBA All-Star 2011 ảnh 1
Một pha Slam Dunk của Kobe Bryant
Kobe Bryant tỏa sáng trong trận NBA All-Star 2011 ảnh 2
Pha đi bóng của LeBron James
Kobe Bryant tỏa sáng trong trận NBA All-Star 2011 ảnh 3
Nỗ lực ghi điểm của Dwight Howard
Kobe Bryant tỏa sáng trong trận NBA All-Star 2011 ảnh 4
Ngôi sao nhí Justin Bieber cũng đến để xem trận đấu hấp dẫn nhất trong năm này./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục