Korea Eximbank mở văn phòng đại diện tại Hà Nội

Korea Eximbank tổ chức lễ khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội sau khi mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997.
Ngày 4/5, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) tổ chức lễ khai trương văn phòng đại diện của ngân hàng này tại Hà Nội.

Đây là văn phòng đại diện thứ hai của Korea Eximbank tại Việt Nam sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho cho biết, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 1992, hai nước đã từng bước nâng quan hệ lên thành “quan hệ hợp tác toàn diện” vào năm 2001 và nâng lên tầm cao mới “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009.

Minh chứng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng, theo Đại sứ Ha Chan Ho là những kết quả hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, trong đó, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam ngày càng tăng.

Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam và có gần 100.000 người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Ngược lại, cũng có khoảng 100.000 người Hàn đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, vào năm 2012, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm mối quan hệ ngoại giao. Đây sẽ là cơ hội để mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Korea Eximbank sẽ thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc hiện đang kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua việc sử dụng có hiệu quả Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).

Qua sự kiện khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội lần này, Korea Eximbank sẽ cùng với chi nhánh đã thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 tham gia xây dựng hệ thống hỗ trợ tín dụng giữa hai miền Nam-Bắc, từ đó hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc tham gia vào thị trường khu vực Đông Nam Á.

Kể từ năm 1992, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã đạt được sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, quy mô giao dịch đã tăng từ 500 triệu USD lên gấp 32 lần, đạt 16,1 tỷ USD.

Việt Nam là quốc gia có nhiều dự án hỗ trợ bằng nguồn vốn của Quỹ EDCF nhất. Tính đến hết 2010, Việt Nam đã nhận viện trợ từ EDCF với tổng giá trị là 1431,2 tỷ won cho 36 dự án về cung cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, năng lượng, y tế, phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phát triển mạng lưới giao thông như dự án hợp tác đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, cầu Vĩnh Thịnh, xây dựng đường ở Rạch Giá, cầu Vàm Công./.

Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục