Kỷ luật Viện phó Viện kiểm sát tỉnh Bình Phước

Ông Phạm Anh Kỳ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì "xin tiền doanh nghiệp".
Theo ông Lê Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Anh Kỳ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước cũng đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tỉnh kỷ luật về mặt chính quyền với ông Kỳ.

Theo Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước, với tư cách là Đảng viên-Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ông Phạm Anh Kỳ lợi dụng việc tổ chức giải quần vợt Cup báo Bảo vệ Pháp luật Mở rộng lần thứ V năm 2009 và lợi dụng uy tín, vị trí công tác và danh nghĩa của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước ký công văn đi vận động tiền một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Kỳ đã nhận số tiền 17 triệu đồng không báo cáo với ban lãnh đạo Viện kiểm sát, trong khi Ban lãnh đạo Viện kiểm sát không có chủ trương tham gia giải và cũng không biết việc xin tiền hỗ trợ của các doanh nghiệp.

Trong vụ này, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước đã ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Bình, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước do đã cùng với ông Kỳ đi vận động tiền một số doanh nghiệp.

Hiện nay, ông Phạm Anh Kỳ và ông Nguyễn Thanh Bình đã nộp lại số tiền sai phạm nói trên vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước./.

Nguyễn Văn Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục