Các tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ; dòng người và xe về quê nghỉ lễ, du lịch làm lượng phương tiện tăng đột biến, gây quá tải cho hạ tầng giao thông.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 30-32 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến 33-35 độ C; thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phổ biến 26-28 độ C.
Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bến xe khách liên tỉnh dự báo phục vụ bình quân mỗi ngày khoảng 64.400 hành khách đi với 3.059 chuyến xe phục vụ.
Cuối giờ chiều ngày 14/2 (mùng 5 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của người dân trong kỳ nghỉ lễ, giao thông trên trục đường Vành đai 3 Hà Nội thông thoáng, thuận tiện cho các phương tiện di chuyển.
Ước tính có khoảng 142 triệu người dân Mỹ đã mua sắm tại cửa hàng hoặc trực tuyến trong ngày 23/12, tăng mạnh so với 126 triệu người mua sắm vào năm 2017 - năm có Siêu thứ Bảy rơi vào ngày 23/12.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, CSGT toàn quốc ghi nhận tình trạng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là khá phổ biến, có những vụ tai nạn giao thông dẫn đến tử vong xuất phát từ hành vi vi phạm này.
Các khu vực bến xe và cửa ngõ Hà Nội đông đúc trong buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Người dân bắt đầu trở về Thủ đô sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên sau 5 ngày nghỉ.
Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội đạt 76,5%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 99%.
Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an cho biết trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 đã xảy ra 32 vụ tai nạn 16 người chết và 20 người bị thương.
So với cách đây hơn 1 tuần, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã "hạ nhiệt," có chặng bay vé rẻ nhất ở mức giá 3,5 triệu đồng (rẻ hơn gần 30% so với ngày 14/4).
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cấp, ngành, các đơn vị hực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Theo thông báo của quân đội Israel, trong các đợt phong tỏa, hoạt động vận tải hàng hóa sẽ ngừng lại và người dân chỉ được đi lại với lý do nhân đạo và y tế.
Theo Cục An ninh vận tải Mỹ, lượng hành khách gần đây dao động bằng khoảng 90% so với trước đại dịch. Lượng khách du lịch đường hàng không đạt 1,9 triệu lượt vào ngày 23/5, mức cao nhất 14 tháng qua.
Tiến sỹ Anthony Fauci cảnh báo điều tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 vẫn chưa đến và sẽ đẩy nước Mỹ vào “tình trạng nguy kịch” khi người dân đi du lịch nhiều trong kỳ nghỉ lễ.
Đây là lần đầu tiên các sân bay của Mỹ đón hơn 1 triệu lượt hành khách kể từ ngày 29/11, thời điểm vào cuối tuần lễ Tạ ơn, khi nhiều chuyên bay đi lại vòng quanh đất nước hơn dự kiến.
Theo báo cáo nhanh của các đơn vị kinh doanh, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, doanh số trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã tăng hơn 30% so với thời điểm trước khi giãn cách xã hội.