Kỷ niệm 100 năm ngày Hồ Chí Minh đến nước Pháp

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Pháp trên hành trình tìm đường cứu nước đã diễn ra tại Choisy-le-Roi (Pháp).
Tối 6/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với Thị trưởng thành phốChoisy-le-Roi  (Pháp) tổ chức, lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minhđến nước Pháp trên hành trình tìm đường cứu nước (1911-2011) và lễ kỷ niệm 121năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010).

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đang thăm và làm việc tại Phápđã cảm ơn chính quyền, nhân dân thành phố Choisy-le-Roi đã tham gia đồng tổ chứcLễ kỷ niệm nhất là cuộc tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra trong khuôn khổhoạt động này.

Ông nêu rõ, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ chí Minh đã lựa chọn, vượt qua biết bao giankhổ, hy sinh và thách thức đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sửvề mọi mặt với sự ổn định về chính trị-xã hội ; kinh tế tăng trưởng liên tục;đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; vị thếvà hình ảnh của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài cho rằng họp mặt tạiTòa thị chính của Choisy-le-Roi là dịp "vô cùng có ý nghĩa" để nhớ về một sựkiện đã ghi đậm dấu ấn trong lịch sử của dân tộc Việt Nam diễn ra cách đây đúng100 năm.

Đó là vào tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức NguyễnÁi Quốc - Hồ Chí Minh sau này) đã rời Sài Gòn trên con tàu Amiral LatoucheTréville để một tháng sau, tháng 7/1911, Người đặt chân lên thành phố cảngMarseille của nước Pháp, mở đầu một cuộc hành trình tìm đường cho độc lập, tự docủa dân tộc Việt Nam.

Đại sứ nhắc lại cuộc đời hoạt động cách mạng đầy giông bão và hiểm nguy,chịu đựng biết bao gian khổ và hy sinh, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vẫn chỉ đauđáu một tình yêu nước, thương dân sâu sắc cháy bỏng trong tim: “Tôi chỉ có mộtham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dânta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được họchành.”

Đại sứ nêu rõ, Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóngcủa nhân dân Việt Nam. Hồ Chí Minh cũng đã được cả thế giới công nhận là "Anhhùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam."

Nghị quyết 18.65 của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 còn nêu rõ: “Chủ tịchHồ Chí Minh là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cốnghiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, gópphần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dânchủ và tiến bộ xã hội..."

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm còn có cuộc tọa đàm diễn ra về Chủtịch Hồ Chí Minh với sự tham gia các bạn bè Pháp yêu mến và cảm phục Việt Nam.Đây chính là tọa đàm mà lần đầu tiên các bạn bè Pháp nói về Bác. Câu chuyện củahọ về những kỷ niệm, sự đánh giá và cả những trích dẫn của họ đưa ra không ngoàiviệc ca ngợi "Hồ Chí Minh, một con người" giàu nghị lực và ý chí vượt qua mọithử thách để đạt được mục đích cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giảiphóng con người.

Với các bạn Pháp, Hồ Chí Minh là hiện thân của "tấm lòng nhân ái, vị tha,khoan dung, nhân hậu, hết mực yêu thương con người." Hồ Chí Minh là biểu hiệncủa "chủ nghĩa quốc tế trong sáng, vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa các dântộc."

Tại buổi lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử này, các đại biểu tham dự đã được xembộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh, chân dung một con người" và thưởng thức những bứcảnh tư liệu quý giá đen trắng trưng tại triển lãm nhan đề "Hồ Chí Minh, cuộc đờivà sự nghiệp" do Trung Tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức./.

Lê Hà-Phương Nam (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song phát biểu tại chương trình. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha)

Xuân Quê hương - gắn kết yêu thương tại Tây Ban Nha

ĐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương năm 2026, với sự có mặt của đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế và đại diện các gia đình nhận con nuôi Việt Nam tại Tây Ban Nha.